ĐẠO THƯ

Kính gởi quý vị Lễ sanh, khóa Dậu-Tuất, 2017-2018

Kính quý vị,

Rồi đây quý vị sẽ được Hội Thánh bổ nhiệm Cai Quản một Họ Đạo nào đó, quý vị sẽ gặp:

A.- VỂ XÂY DỰNG:

1.- Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu (ĐTPM) hoàn chỉnh : Thánh Thất có đủ Đông, Tây lang và Thiên phong đường như Họ Đạo Bàu Năng.

2.- Thánh Thất xây lầu, chuẩn bị tiền tỷ xây ĐTPM.

Góp ý : Thấnh Thất xây lầu sai pháp như Thánh Thất Th/ph Tây Ninh, mất hình chữ Sơn. Ngưng ý định xin tiền tỷ xây ĐTPM

3.- Thánh Thất, ĐTPM xuống cấp không có chỗ thờ phượng cúng bái.

Góp ý : cất đơn giản, lợp tole lạnh, vách mê bồ, vì Thầy Mẹ không cần lầu cao, nhà rộng. Nếu có tiền nên lo cho nhơn sanh, đặc biệt nên dành tiền giúp người nghèo trong địa phận mua Bảo Hiêm Y Tế 100%.

4.- Nơi nào đang xây cất dang dở, ngưng ngay KHÔNG cho người đi các nơi “ngồi đàn” là sai lý đạo. Xât cất Thánh Thất, ĐTPM là phần công quả của 500 tín đồ trong địa phận, có khả năng thì làm, không thì thôi, chỉnh lại nơi cần, nên hiểu nay là thời thi Long Hoa, nên Pháp loạn khắp nơi. Việc NGỒI ĐÀN xét ra quá tệ hại, vì người đi NGỒI ĐÀN được xuất tiền chi phí cho các cuộc hành trình, phần còn lại giao cho Cai Quản.

B.VỀ NGHI LỄ:

Chúng tôi vừa khám phá, nhiều người cố chấp, nơi nào rót rượu 8 phân họ không lạy Đức Chí Tôn, bỏ phần cầu nguyện khi dự tang tế sự. Rõ ràng sự việc tưởng chừng giản dị mà không ngờ đang âm thầm chia rẽ tín đồ Đại Đạo thành hai phe : rót rượu 3 phân và rót rượu 8 phân.

Có nơi nọ, Cai Quản cấm rót rượu 3 phân, Ban Điều hành nghi lễ ĐTPM thay ly  thủy tinh thành ly đồng cho không ai thấy, thế mà Cai Quàn lên bưng ly rượu xem là 3 phân, liền quở trách nặng lời, khiến Ban Lễ tranh cải, đi đến việc đuổi kẻ nào chống đối không rót rượu 8 phân.

Góp ý : Nghi lễ không đúng trước 1975 là điều không tốt, việc làm vô lý như nhà đang cháy không lo chửa nhà, mà lo đi mua đồ trang trí nội thất. Quý vị sẽ nghĩ sao và hành xử thế nào ? Hành động mất hòa thuận là mưu chước của tà mị. Muốn Hòa thuận nên áp dụng theo ý nhơn sanh. Thuận nhơn sanh ắt thuận Trời. Vậy Cai Quan sẽ làm ngơ trước việc này, nơi nào rót 3 phân vì cho rằng không có Thánh lịnh cứ để họ rót 3 phân. Không hành xử quá đáng kiểm tra như Họ Đạo nêu trên. Chỉ vô ích và mất Hòa.

C.- GIÁO HÓA :

Nhiệm vụ Chức sắc Cửu Trùng Đài là giáo hóa.

Góp ý : Quý vị trích đọc Thánh ngôn mỗi kỳ Sóc Vọng, khuyến khích đồng đạo đọc Thánh Ngôn. Giáo hóa đồng đạo ý thức việc tu hành, làm sao cho được Hòa thuận. Với một việc dù cho là đúng chơn truyền mà bất hòa cũng la sai. Ngược lại, một việc cho là sai chơn truyền mà hòa cũng là đúng. Vì có Hòa mới có thương. Mà Thương yêu và Hòa thuận là hai việc mà Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu hằng mong muốn.

D. KẾT LUẬN :

1.- Tiến hành xây cất Thánh Thất đúng chữ Sơn, với khả năng của đồng đạo trong Họ Đạo.

2.- Giáo hóa đồng đạo ý thức Hòa thuận trong các việc bất hòa. Học gương các Thánh Phạm văn Màng ,Bùi ái Thoại lãnh tội về quý vị khi giải quyết đem lại sự Hòa.

3.- Giáo hóa đồng đạo thực thi Hòa thay vì cố chấp. Chẳng có con cái nào bất hòa mà được cho là có Hiếu với cha mẹ.

4.- Xem bổn phận Giáo Hữu thực thi lần hồi để làm tròn trách nhiệm mà Đức Chí Tôn mong muốn.

5.- Đạo thư này có điều nào làm quý vị phật lòng, xin hoan hỉ tha thứ cho.

Cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban ơn lành cho quý vị, cầu chúc quý vị tinh thần mẫn huệ, sức khỏe dồi dào để làm tròn trách nhiệm của Hội Thánh giao cho.

Trân trọng,




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả