VÌ THƯƠNG DÂN MÀ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

--------------------

Thưa các bạn già

Tôi sinh năn 1936, rất ngạc nhiên khi đọc báo thấy Tổng Thống Mỹ Trump làm việc chỉ lãnh lương có 1 USA hằng tháng, lẽ ra phải 400 k./năm. Từ đây, tôi cảm nghĩ các nhà lãnh đạo quốc gia nên học gương này :

Tôi đề nghị Nhà nước Việt Nam nên cải tổ :

1/- Chính phủ giữ nguyên, Thủ Tướng làm việc không lãnh lương –

2/- Quốc Hội giữ cơ chế, Đại Biểu thay đổi hoàn toàn. Bõ việc Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội . Bẩu cữ tốn kém ngân sách. Có bầu thì có tranh, từ “tranh cử” nghe phản cảm vô cùng, vì người đắc cử gần như là kẻ“buôn dân” vì nhờ lá phiếu của dân mà được chức, vì vậy có người chê bai các ông Đại biểu là thương nhân không vốn. Không bầu nhưng vẫn có, đó là các vị đầu ngành trong Mặt trận Tổ Quốc, từ cấp Huyện và các vi lãnh đạo tối cao của các Giáo hội có tư cách pháp nhân. Không có Chủ tịch Quốc Hội, khi hợp mới bầu Chủ Tịch Đoàn. Đại Biểu không có nhiệm kỳ cũng không cố định. Do đó không có lương cho Đại Biểu Quốc Hội. Không có biểu tình, ý kiến dân được Kiến nghị trong nội bộ các ngành.

3/- Tách biệt Đảng ra ngoài cơ chế Lập Pháp và Hành pháp, chuyện đảng, đảng viên lo.

4/- Hủy bỏ cơ chế của Chủ Tịch nước.

Tôi chỉ nghĩ sao trình vậy. Cảm ơn.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả