CHÚT TÂM TÌNH

Kính thưa chư HTĐM, 

Như tên gọi Phụng Sự Đại Đạo. o­nline là một tổ chức của Tín đồ lập ra để truyền bá Triết lý Đạo Cao Đài, không phải là cơ chế của Hội Thánh. Việc làm của các HTĐM hoàn toàn là công quả, là phụng sự cũng không phẩm cấp gì cả.

Không được Hội Thánh chấm công nên việc làm hoàn toan vô vi. Tuy nhiên các vị có phẩm cấp tham gia phổ độ, chúng tôi rất khâm phục và hoan nghinh.

Triết lý Đạo Cao Đài là những gì Đức Chí Tôn giáng dạy được Hội Thánh ghi lại và in thành 2 quyển Thánh Ngôn. Thánh Ngôn không do người phàm viết hay thuyết đạo mà là Đức Chí Tôn giáng điển qua Ngọc cơ do hai đồng tử phò viết thành chữ và người thứ ba nhìn vào chép lại.

Lời dạy trong Thánh Ngôn là sự thật, là lời hứa, bất cứ ai tin và làm đúng thì được trở về cảnh Thiêng Liêng hằng sống. Vì vậy đọc Thánh Ngôn để biết, biết đề làm, tức là tu và hành. Tu hành theo phương pháp này, chỉ có Ơn Trên mới biết được. Vì vậy Đức Chí Tôn dạy : Thầy cấm không cho dị nghị việc người, nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó. Q.1 – ngày 20-2-1926. Do đó là đồng đạo chúng ta không có trình độ phê phán về sự tu hành của người khác. Mỗi người hãy tự xét mình, thì sẽ giữ được sư hòa thuận. Đức Chí Tôn cũng dạy : Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy. Q.1 – ngày 20-2-1926

Thuận hòa là triết lý của Đạo Cao Đài, vì khắp thế giới nơi nào cũng có chiến tranh, chẳng có nơi nào hòa thuận. Chẳng thuận hòa là vì chẳng Thương yêu, nếu thương yêu thì ai nở chê bai, phỉ báng nhau. Đây cũng là triết lý của Đạo nên Thầy có dạy : Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi. Có câu nầy nữa: "Mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công độ rỗi". Q.2 – ngày 27-10-1927.

Sự Thương yêu quan trọng như vậy nên : Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à!...  Vì có ghét nhau, vạn loại mới khi nhau; khi lẫn nhau mới tàn hại hại nhau, mà tàn hại lẫn nhau, là cơ diệt thế. Q.2 – ngày 11-1-1930

Tóm lại, triết lý Đạo Cao Đài gồm có : Hòa Thuận và Thương Yêu. Thoáng nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng từ khi có loài người đến nay chưa thực thi được, vì quên rằng nhơn loại con cùng Cha là Đức Chí Tôn Mẹ là Đức Phật Mẫu. Nếu hiểu như vậy thì nhơn loại là anh em, sao nở giết nhau !

Bao giờ nguyên thủ các quốc gia công nhận thực thi thì tự nhiên chiến tranh chấm dứt, không chiến tranh là Hòa bình !

Vì mong muốn Hòa Bình thế giới, nhơn sanh an lạc nên chúng tôi biết mình tài hèn, nhưng phô trương lời Thương Đế giáng truyền với hy vọng sẽ có ngày thành tựu.

Vậy chúng tôi kính mời ai đồng tình, hãy phát huy triết lý này, gởi về chúng tôi đăng lên Mạng, Thầy Mẹ sẽ vui lòng và ban thưởng nhiều ân phước.

Trân trọng,

Thánh Địa Tây Ninh, mùa Hạ nguơn năm Mậu Tuất, 2018

Cao Quỳnh Tuệ Lâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả