Dụng Thánh Ngôn hóa giải hận thù
26-3-2014
9.- Các cơ sở Đạo Cao Đài nơi hải ngọai, như cất nhà trên cát, họat động như các hội đòan. Nền tảng của Đạo Cao Đài là Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, được Nhà Nuớc Việt Nam công nhận, mà Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Trên phương diện lý luận các cơ sở Đạo nơi hải ngọai, nơi nào không tùng Hội Thánh thì chẳng khác nào chi phái, vi phạm vào Đạo Nghị Định thứ tám vậy.
10.- Thầy đến là chủ ý dạy cả nhơn-sanh đặng hòa bình, chớ chẳng phải đến dục thêm nghịchlẫn nhau… Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn: giữ Ðạo-Ðức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Chơn-Ðạo thì là mưu chước tà quái. (TNHT/Q1-17-1-1927).
Hòa bình là Thánh ý ; nghịch lẫn nhau là mưu chước tà quái. Cuộc đổi đời năm 1975 ập đến, khiến một số con cái Đức Chí Tôn chạy chết ra nước ngòai, vì lúc ra đi chưa hề biết Đạo, có người không chay lạt. Nay vì nhiều lý do có nhiều vị lập Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, rồi tuyên bố không liên hệ với Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh với những lời ngụy biện lung tung, kỳ thật vì sợ Cộng Đồng VN Quốc Gia tẩy chay, cho mình không xứng với tư cách của người tị nạn Cộng sản. Vì chuyện vu vơ mà làm cho Đại Từ Phụ không vui, vì con cái “nghịch lẫn nhau”