MỘT CHÚT TÂM TÌNH
Bài số 4 
Kính thưa chư Huynh Tỷ, đồng đạo thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,
Mới đây, Hội Thánh hiện hữu bổ nhiệm hai vị Hiền Tài : 1 nam ở Australia, 1 nữ ở Canada, đặt trách Văn Phòng BĐD/HN (Ban Đại Diện/Hải Ngoại).
BĐD đại diện cho ai và làm gì ? Đặc trách Văn phòng BĐD/HN là làm việc gì ?
Được Trưởng BĐD/HN giải thích :
1.BĐD là đai diện Hội Thánh TTTN tại hải ngoại. Hiện tại gồm các Quốc Gia Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc, Đức, Cambodia, tương lai nếu Quốc Gia nào có tín đồ Cao Đài, có lập Họ Đạo thì BĐDHN cũng sẽ phải lo. Công việc của BĐDHN giống như các BĐD Hội Thánh tại quốc nội mà thôi.
2.
2.Nhiệm vụ "Đặc trách VP/BĐDHN" là làm bất cứ công tác đạo sự nào mà vị Trưởng BĐDHN giao phó.
3.
Đọc đến đây, tôi không hiểu BĐB/HN lo cái gì . Không biết qúy huynh tỷ có lo tìm phương án nào cho đồng đạo trong và ngoài nước hòa thuận, thương yêu như Đức Chí Tôn hằng mong muốn ?
Có lo làm gương sáng, giáo hóa đàn em chăm đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển để truyền bá Đạo Thầy , hay chỉ lo làm Gian hàng trong hai kỳ Lể Vía Đức Chí Tôn (9/1) và Đại Lễ Hội Diêu Trì Cung (15/8 âl).???
Rồi đây, chư vị Lễ sanh trong BĐD/HN, cũng như hại vị Hiền Tài vừa được Hội Thánh hiện hữu bổ nhiệm đặc trách Văn Phòng BĐD/ HN sẽ được phong, thăng vào phẩm Giáo Hữu, không biết quý vị có thực thi đứng trách nhiệm : GIÁO HỮU là người để phổ thông Chơn đạo của Thấy (PCT).
Điều nầy Đức Chí Tôn dạy rõ ràng hơn :
Thầy để lời cho các con biết rằng: Phần nhiều các Giáo Hữu không xét biết trách nhậm của mình, con phải nhắc cho chúng nó hiểu. Mỗi Giáo Hữu ít nữa phải thông cội rễ nền Ðạo; chúng nó năng tìm biết Thánh ngôn của Thầy đã dạy và thay phiên nhau mà nói đạo cho chư thiện nam tín nữ hiểu. Nhiều Giáo Hữu không biết một nét chi về việc đạo, chư tín đồ không trông học hỏi đến đặng, thì Chức Sắc còn có bổ ích chi. TNHT.Q/1 – ngày 5-4-1927.
Để cho các Giáo Hữu an lòng Đức Chí Tôn khẳng định :
1.- Nếu kẻ nào biết hiểu Thánh ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để cho chúng nó theo Tà Quái. TNHT.Q/1 ngày 27-8-1926.
2.- Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an long – TNHT.Q/1 ngày 20-2-1926.
Trộm nghĩ, không biết chư vị Giáo Hữu trước đây có làm tròn trách nhiệm đọc THÀNH NGÔN và truyền đạt THÁNH NGÔN như Đức Chí Tôn hẳng dạy. Nếu làm đúng như lời Thầy chắc hẳn không có thảm trạng chống đối hiện nay. Âu cũng là NHÂN QUẢ vậy.