AN SINH XÃ HỘI TẠI ÚC
Tại Úc (Australia), tất cả công dân Úc NGHÈO đều được Chính phủ trợ cấp tiền mặt để tìm việc và một Bảo Hiểm Y Tế.
Chú thích :
1.- VỀ TIỀN TRỢ CẤP:
NGHÈO là không có tiền thu nhập thì Chính phủ trợ cấp một số tiền mặt, khoản 1.200 đô la mỗi tháng, để mướn nhà và đủ mua sắm cơm ăn, áo mặc … Tiền nầy gọi là tiền trợ cấp tìm việc.
Sau khi làm thủ tục một lần, cứ mỗi nửa tháng thì Chính phủ chuyển tiền trợ cấp vào tài khoảng Ngân Hàng. Người thụ hưởng dùng thẻ ATM rút ra xài, như công nhân.
Muốn hưởng tiền này, người NGHÈO phải làm đơn đi xin việc làm hai chỗ, đều bị từ chối, nạp đơn nầy cho cơ quan phụ trách. Nếu không có nạp chứng từ nầy thì không được trợ cấp.
Tiền nầy chỉ cấp cho công dân Úc, trong tuổi lao động, đang sống trong nước, khi ra khỏi nước Úc thì bị ngưng.
Riêng NGƯỜI GIÀ 65 tuổi : 1.- không làm đơn xin tìm việc,
2.- ra khỏi nước Úc vẫn được hưởng trong vòng 6 tháng.
Người NGHÈO sinh con, Chính phủ thưởng và con được lãnh tiền, gọi là tiền SỮA, người mẹ lãnh, tiền chuyển cho Me. Khi con được 16 tuổi, nó có tài khỏang riêng, tự do xài như người lớn. Con đi học khỏi đóng tiền gì cả.
2.- VỀ BẢO HIỂM Y TẾ :
Người NGHÈO bịnh, dùng thẻ BẢO HIỂM Y TẾ đến tất cả Bác sĩ Tư, Bác sĩ khám không tính tiền. Nếu nằm bịnh Viện không tốn tiền phòng, tiền thuốc . Ra viện không tốn một đồng nào cả.
Ở nước Úc, Y Tế chỉ có một tuyến là Bác sĩ Tư và Bịnh viện. Người NGHÈO bị bịnh thình lình, ngồi tại nhà, gọi xe Cấp cứu đưa đi Bịnh viện, không tốn tiến.
Tiền thuốc người NGHÈO dùng tiền trợ cấp mua thuốc theo Toa Bác sĩ cho, với giá cố định, thuốc bất cứ giá nào, cũng trả 6 đô-la một món thuôc. Trong một năm nếu mua đến món thứ 60, bắt đầu món thứ 61 được miễn phí, miễn hoài cho đến cuối năm. Nghĩa là mổi năm người NGHÈO chỉ tốn tiền thuốc : 6 x 60 = 360 đô-la mà thôi.-
Đây là một nước VĂN MINH