Ân Lê


Thánh Tượng Đức Tôn Sư Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC tại CAMPUCHIA đã từ lâu bị bọn Tà Giáo ém nhẹm trong kho ở Thánh Thất Phnompenh. Đúng 16 giờ ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi (dl8/10/2015). Đồng Đạo KHỐI NHƠN SANH Cao Đài gốc 1926 đã đem tượng ra và Thượng trên quả Địa Cầu tạm chưa hoàn chỉnh. ÁNH MAI ( VĨNH LONG ) 

--------------------------------------------

Kính thưa chư HTĐM đồng môn thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, kính mến,

Vừa rồi tôi có nhận trên F.B những dòng ghi trên, khiến tôi mất ngủ, vì tuổi già. Tôi suy nghĩ, có nên trao đổi với Khối Nhơn Sanh (KNS) hay nên im lặng trung dung như bấy lâu nay. Nhưng cuối cùng tôi phải ra máy vi tính viết vài hàng cùng chư HTĐM về việc làm của qu‎y’‎ Khối.

Tôi trình bày từ lòng chân thật của một tín đồ trung kiên cùng Hội Thánh Thiêng Liêng : Hộ Pháp – Thượng Phẩm – Thượng Sanh (HTĐ) Đức Ly’‎Giáo Tông - Đức Quyền Giáo Tông (CTĐ).

Theo thiển y’‎, ai làm điều gì khác với Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là sai. Nói ngắn gọn : Không THƯƠNG YÊU – BẤT HÒA  dưới mọi hình thức.

Tôi không thể trích những điều Thầy dạy, quy’ vị nên bình tâm đọc lại Thánh Ngôn Hiệp Tuyển sẽ rõ.

Tôi mạn phép trình bày nhưng gì tốt đẹp của một nước văn minh. Quy’ vị thừa biết các nước tự do văn minh, mọi người đều có quyền chỉ trích Tổng Thống, các vị nguyên thủ quốc gia của họ, trong sự ôn hòa, tôn kính. Mọi cuộc biểu tình, nếu ôn hòa được Cành sát giữ gìn trật tự, còn bạo động, Cảnh sát thi hành theo quy đinh cho phép .

Nhiều khi tôi suy nghĩ KNS có cái tên hay ho, nhưng hành động vô cùng đánh thương hại. Đã thế còn đưa lên Mạng khoe khoan nữa ! Buồn thật.

Tại sao KNS không là phe đối lập của các nước văn minh ??? Kêu gọi đồng môn thương yêu, đòan kết ??? Sao không làm ánh bình minh để xua tan bóng tối ??? Sao lại gây gổ với bạn đồng môn ??? Vậy còn gì câu :

Chẳng quản đồng tông mới một nhà,

Cùng nhau một đạo tức một Cha …

Cái mà tôi lo sợ cho KNS là kết hợp với phe Phản động (NNVN lên án). Thử hỏi họ giải quyết được gì. Như Hiền Tỷ Bạch Phụng từng trả lời với các đài Phát thanh hải ngoại, đó. Liệu Bạch Phụng có biết gì về chính trị đời không ?

Đề tài tranh đấu với Hội Thánh hiện hữu : thi hành những gì mà Đại Hội Nhơn sanh công nhận, trong đó có việc Tái lập Ban Thế Đạo .v.v…

Tranh đấu xin đừng nói lái … (xin lổi) mà là Kiến nghị. Gởi đao – đời và chư đồng đao tức là nhơn sanh đó. Việc tranh đấu tuy mong manh, nhưng là chứng tích lịch sử của thời hiện đại. Không thành công cũng thành nhân (người đạo biết nhìn xa trông rộng). Công lao nầy Hội Thánh Thiêng Liệng ghi nhận cả. Là tín đồ ta muốn chiến thắng trong hiện tại, được khoe danh với cái tạm giả nầy hay muốn hưởng điều sung sướng bên Thầy - Mẹ trên cao.

Tạm ngưng bút, vì mệt lắm rổi …



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả