CHIỀU SÂU ĐẠO LỊNH 01

Ông Năm nhớ Đạo Lịnh 01 do các vị lãnh đạo tối cao lúc bấy giờ của CTĐ và HTĐ ký, vì vậy có người cho Đạo Lịnh 01 là Thiên Luật. Đạo Lịnh 01 chia tất cả Chức làm hai khối: Khối 1, làm việc theo chính sách Nhà nước; khối 2, về tu tại gia.

Điều quan trọng là Nhị Hữu hình Đài và Phước Thiện gom Chức Sắc thành Một Khối. Nền Đạo Thầy bắt đầu phân hóa từ cái Đạo Lịnh nầy. Hội Thánh mang tên là HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN. Do đó, người xấu mồm gán tội cho Ngài Hội Trưởng HĐCQ là Đức Chí Tôn tại thế.

Trong số người  Tu Tại tại gia, đa phần là Chức sắc HTĐ bắt đầu chỉ trích thành phần nằm trong HĐCQ đủ lời lẽ, mà đúng ra người đạo đức không nên nói…

Điều làm cho đồng đạo hoang mang là HĐCQ cải sửa một số không giống như trước ngày ban hành Đạo Lịnh 01, khiến cho phe Tu tại gia có cơ hội chỉ trích, khiến đồng đạo đã khổ sở về cơm áo gạo tiền, lại còn phải suy nghĩ về chánh, tà của nền đạo.

Việc HĐCQ cải sửa có người cho Nhà nước xen vào nhằm mục đích phá đạo. Thật tình ông Năm không thấy gì cả nên vẫn vô tư hành đạo như từ thử là cúng bái, ăn chay, …

Phe tu tại gia lôi kéo tín đồ nhằm rêu rao HĐCQ ngày càng lan rộng, nhứt là tín đồ hải ngoại hoan nghinh. Tư tường nầy không biết đúng sai mà ngày càng lan rộng và rối ren như hiện nay. Đạo Lịnh 01 phân chia Chức sắc làm hai khối là chiều lòng mọi người, nào ngờ phàm tâm còn nặng bị nhiều cám dỗ làm mất hết TÌNH THƯƠNG  và HÒA THUẬN.

Đây là điều Ông Năm bất mãn cho phe tu tại gia tạo thành phe chống đối, nên mỗi khi người thuộc phe chống đối đến nhỏ to quyến rủ, Ông Năm chỉ nói, tôi có lập trường trung dung là “ hồn ai nấy giữ ” hơn nữa tôi là Tín đồ căn cứ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển làm chuẩn. Cái gì đúng với lời Thầy dạy, Thầy cấm ông Năm căn cứ vào đó mà làm. Ông Năm photo Thánh Ngôn và khuyến khích bạn đạo cùng đọc để cho Tình Thương lan tỏa và sự Thuận Hòa được đơm hoa.

Phương tu của ông Năm là PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO qua phương thức ca nhạc. Theo ông Năm ca nhạc là một phần của Văn hóa Đạo Đạo.

30-10-2015



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả