THÔNG BÁO

Đến chư HTĐM v/v Một vị Đại Tá Quân Đội Đại Hàn (Nam Hàn) Minh thệ nhập môn theo Đạo Cao Đài.

Tôi không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ vào thời gian Quân Đội Đại Hàn (vốn là Đồng Minh của Việt Nam Cộng Hòa) sang Việt Nam, có một vị Thiền Sư là Đại Tá Tuyên Úy Phật giáo, đến gặp HH. GH Thượng Thời Thanh Khâm Châu Đạo Đô Thành. Vị Đại Tá nầy nhờ HH/KC Thượng Thời hướng dẫn về Tây Ninh viếng thăm Đền Thánh. Khi đến Tòa Thánh, vị Đại Tá nầy xin phép Hội Thánh cho ông ta vào Chánh điện ngồi Thiền. Sau khi ra Thiền, ông Đại Tá nầy cho biết : Ông đã đến nhiều Thánh địa ông Thiền chỉ thấy Thiên điển rơi xuống như sương sa, còn ở Đền Thánh nầy Thiên điển xuống như sương mù…  Từ đó Ông Đại Tá xin minh thệ nhập môn làm tín đồ Đạo Cao Đài. Ông còn hứa với Hội Thánh là khi về nước, Ông sẽ kêu gọi tất cả Phật tử của Ông nhập môn theo đạo Cao Đài. Ông xin Hội Thánh cho ông một bộ Đạo phục, khi lên máy bay về nước ông mặc đạo phục nầy để chứng tỏ ông là Tín đồ Cao Đài. Ông còn hứa giao tất cả tài sản thuộc sở hữu của ông cho Hội Thánh. Sau đó, Hội Thánh thành lập phái đòan sang Hàn Quốc tiếp nhận tài sản của Ông Đại Tá hiến cho Hội Thánh, nhưng không hiểu lý do gì, Chính phủ VNCH không cấp phép xuất cảnh. Kế đến biến cố 30-4-1975 ập tới, mọi việc chìm vào quên lãng …

Tôi nhớ đơn giản có thể sai chi tiết, mong HTĐM nào biết rõ xin bổ túc cho, để rồi thỉnh cầu Hội Thánh trở lại vấn đề trọng đại nầy.  



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả