CHÁNH – TÀ
----------------
CHÁNH – thuộc về Thượng Đế - chánh là thương yêu – nên háo sanh –

TÀ – thuộc về Ma Quỉ – tà là ganh ghét – nên háo sát –

CHÁNH – TÀ - là hai động lực xung khắc nhau – như ánh sáng và bóng tới –

CHÁNH – vốn là Đạo – Đạo trải xuống trần là Tôn giáo – Cán bộ của Tôn giáo là Nhà Tu hành chân chính

TÀ – vốn là Vô Đạo – Vô Đạo trải xuống trần là Chính trị - Cán bộ của Chính trị là các Nhà Nguyên Thủ quốc gia.
---
Trong cảnh giới Hư vô cũng có CHÁNH – TÀ. Vì vậy trong TNHT Thượng Đế có nói : [Trong Tam Thiên Thế Giái còn có Quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là Thất thập nhị Địa nầy, sao không có cho đặng?] ngày 19-12-1926 –

Thất thập nhị Địa là 72 địa cầu mà địa cầu chúng ta đang sống thuộc vào hàng địa cầu thứ 68, do đó con người đang sống đều có căn nguyên CHÁNH – TÀ từ trong cảnh giới Hư vô.

CHÁNH – TÀ là hai động lực, có cán bộ tranh chấp nhau. Bên nào cũng mong muốn phe ta thêm đông, thêm mạnh. Vì tranh chấp nên tại trần nầy mỗi bên phải đưa ra một phương pháp, từ trong bản chất nêu trên. Giành giựt nhơn sanh, nhưng không ra ngoài Qui Luật của Tạo Hóa. Qui Luật đó là TỰ DO TUYỆT ĐỐI.

Phe TÀ bản chất là HÁO SÁT nên phương pháp của họ muốn thành công nhanh gọn là họ KHÔNG tuân hành qui luật của Tạo hóa. Họ sẵn sàng giết hại con người, nếu sự giết hại đó đem lại thắng lợi trong sách lược giành giựt con người về phe họ.

Phe CHÁNH bản chất HÁO SANH nên phương pháp của họ tôn trọng Qui luật Tạo hóa lấy GIÁO HÓA làm phương châm, dạy con người hiểu rõ CHÁNH – TÀ, còn con người muốn theo phe CHÁNH, phe TÀ là do quyết định của mỗi cá nhân, vì do con người hoàn toàn tự chủ.

Với bao lời thô thiển kinh nghiệm của một người già vào hàng bát thập, làm Quà Xuân Bính Thân cho bạn trẻ suy gẫm … Thân mến.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả