HUY KHANG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 

Hỏi : tôi thấy bạn viết và hát những ca khúc trên nền nhạc của người khác. nói về đạo. tôn vinh đấng đại từ phụ. đại từ mẫu. khuyến tu. giới thiệu về tôn giáo cao đài. và những nét kiến trúc độc đáo của tòa thánh tây ninh. bên cạnh đó còn có tâm tư nổi lòng của thầy mẹ được thể hiện qua lời ca tiếng hát của huy khang. lời hát ngọt ngào dễ đi sâu vào lòng người. nhưng có 1 số người cũng ko mấy thích cách này. vì họ cho rằng các ca khúc nói về tình yêu trai gái bây h chuyễn sang trong cửa đạo tu hành.thì họ thấy ko hợp. tại sao mình ko sáng tác 1 bài hát mới cho đạo. mà làm vậy.


Đáp : thưa bạn. sáng tác 1 bài hát mới thì chi phí rất lớn trong khi những người thực hiện lại là những đứa con nhà nghèo phải làm lụng vất vã để kiếm kế sinh nhai. ko đủ sức thực hiện. thứ hai. sáng tác 1 ca khúc mới về đạo. phải cần am hiểu về nhạc lý mới thực hiện được. thứ ba. bài hát nói về tình yêu mà chuyển sang tu hành. tùy theo tai nghe mỗi người. bạn nói có số người ko thích. nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người thích. vì ca khúc tình yêu. chuyển sang tu hành. thì được thể hiện 1 cách nhập tâm của người trình bày. và thể hiện nghiêng về tôn giáo. chứ ko thể hiện 1 cách nghiêng về tình yêu. vì lời nhạc viết về tôn giáo. chứ ko phải về tình yêu trai gái. nó có thể cải cách từ tình yêu sang tôn giáo. tùy tai người nghe. chứ ko ép buộc.tình yêu là ko được phép chuyễn sang tôn giáo. ca khúc có đủ tiêu chuẫn để phát hành hay ko để người nghe có chấp nhận hay ko là vấn đề người thực hiện. có hát hay âm thanh tốt đủ sức để lôi cuốn người nghe hay ko. là ở vấn đề kỷ thuật ở ca sĩ. chứ ko phải ở bài hát tình yêu chuyễn sang tôn giáo ko hợp. 1 bài hát phát hành thì có người thích. Người ko thích. nhưng người thực hiện ko phân loại mà bao gồm tất cả cho người yêu thích. bạn ko thích là quyền của bạn. thì bạn đừng nghe. để những người yêu thích họ nghe và cảm nhận.


Hỏi : vậy bạn nghĩ như thế nào là quyền tác giả và quyền sở hửu trí tuệ theo luật hiện hành. mà bạn lại viết trên bài hát của người khác. như vậy là vi phạm bản quyền trầm trọng đối với tác giả. và vi phạm quyền sở hửu trí tuệ.


Đáp: quyền sở hửu trí tuệ. và quyền tác giả. là mình mượn nhạc của họ viết ca khúc mới trục lợi riêng. mà ko chi tiền cho tác giả. và ko được sự cho phép của tác giả. như vậy là vi phạm bản quyền. còn ca khúc được sự đồng ý của tác giả. thì ca khúc đó hợp pháp ko vi phạm. huống hồ đây là ca khúc hát về tôn giáo về đạo. chứ ko phải chuyển từ lời nhạc gốc sang lời nhạc ngoài đời khác mà kiếm tiền trục lợi. đây là hát phụng sự đạo. để giúp người nghe hiểu về đạo trời. hiểu nổi lòng của thầy mẹ mà giúp chúng sanh tỉnh ngộ mà quay về với đạo. quay về với cõi thiện lương hằng sống. vậy đối với tôn giáo là 1 việc tốt. và rất tốt .vì lời hát được lưu truyền. và khuyến khích tu hành. lời hát còn gấp mười lời nói. nên những bài hát này cũng giống như 1 bửu bối của đức phật mẫu trao tặng cho những người thực hiện để lôi cuống chúng sanh về với đạo. nhưng tùy theo lĩnh vực phát huy của mỗi người.


Hỏi: vậy bạn đã được sự cho phép của tác giả chưa mà thực hiện như vậy.


Đáp : đối với những ca khúc huy khang thực hiện có 1 số ca khúc đã được phép của tác giả cho phép bên cạnh đó có một số ca khúc tác giả đã mất nên ko liên hệ được.


Hỏi: bạn nói thì dễ. là được tác giả cho phép. vậy bằng chứng đâu sao ko công khai cho mọi người cùng biết.


Đáp: bằng chứng có công khai hay ko là quyền của người thực hiện ko cần thiết công khai cho mọi người biết. huy khang chỉ công khai cho cơ quan chức năng thẩm quyền. chứ ko thể công khai cho khán giả. và người nghe. huy khang đã đăng ký các bài hát của mình với các nhà mạng viễn thông mobifone và viettel. chứng tỏ ca khúc của huy khang được nhà mạng viễn thông cho phép được làm nhạc chờ và nhạc chuông. là những ca khúc hợp lệ. ko vi phạm. nếu ca khúc vi phạm nhà mạng viễn thông có cho phép ko. huy khang chỉ chưa được phép lưu hành ngoài thị trường những ca khúc này. vì chưa có giấy phép.


Hỏi: vậy tại sao bạn ko đăng ký lưu hành ngoài thị trường. để được dễ dàng hơn. ko bị trở ngại. và mọi người ko hiểu lầm đây là ca khúc bị vi phạm.


Đáp: theo luật quy định người đăng ký phải có bằng tác giả mới được phép lập hồ sơ đăng ký với cục bản quyền. còn người thường chưa đủ tiêu chuẩn đăng ký. như bạn biết những người thực hiện đều là con nhà nghèo. nên ko thể làm việc này. nếu làm được việc này thì đâu cần mượn nhạc của tác giả để viết về lời mới.


Hỏi. cám ơn bạn đã trả lời những câu hỏi gúc mắt của khán giả khi họ cho rằng các bài hát của bạn là vi phạm bản quyền trầm trọng. chúc bạn được nhiều sức khỏe và thành công hơn trên con đường phụng sự đại đạo bạn đã chọn. cảm ơn bạn rất nhiều



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả