PHƯƠNG ÁN PHỤNG SỰ TUYỆT VỜI
-----------------------------------------------------
1.-Từ đầu năm Bính Thân đến nay đa phần HTĐM đều biết việc làm của Huy Khang, cá nhân tôi rất khâm phục,xin tôn tặng danh hiệu : PHƯƠNG ÁN HUY KHANG.
2.- Nay chúng tôi khám phá, việc làm của hai chị em (Chị tên Thuận, em tên Thành) cho thuốc Nam vò viên miễn phí, từ Nam chí Bắc đã hơn 10 năm, âm thầm phụng sự.
Xin kể đại khái, lúc đầu Cô Thuận làm thuốc để gia đình uống (Cô Thuận vốn Lương y). Sau xóm giềng biết xin uống, rồi lan dần nhiều người biết đến xin.
Dược liệu thường không tốn tiền chỉ ra công tìm kiếm, nhưng xây thuốc thành bột, vò bột thành viên, hai việc nầy phải tốn tiền mướn người làm.
Xây thuốc thành bột 10 ngàn một ký, vò bột thành viện 20 ngàn một ký. Như vậy ra một ký thuốc viên tốn 30 ngàn.
Sau nầy nhiếu người phát tâm hợp tác, xin để phân phối các nơi, họ tự hợp đồng với hai cô Thuận Thành, theo tiêu chuẩn lấy 1 ký thuốc thành phẩm, hoàn tiền xây bột, vò viên là 30 ngàn. Cứ thế nhân ra và đăt hang.
Có một điều mầu nhiệm là khi làm ít, thì chị em cô Thuận Thành tự làm vất vả, nhưng khi làm nhiều, thì có nhiều nơi phụ lực : kiếm thuốc có người tự nguyện lo, chặt thuốc, phơi thuốc có nơi giúp. Dường như Đức Phật Mẫu qui tụ những lương sanh gặp nhau phụng sự nhơn sanh.
Nhiều người phát tâm lập nhiều cơ sở phát thuốc miễn phí, tại các Tiệm cơm chay, những nơi nầy có tác dụng hơn một phòng thuốc Nam tại các Điện Thờ Phật Mẫu, vì lập một phòng thuốc Nam phải có một Lương y có bằng cấp bắt mạch, ra toa, thường là thuốc uống khó khăn, phải có nơi chứa dược liệu, có các công quả phụ giúp đủ thứ. Nay Người có thiện tâm chỉ hợp tác với hai cô Thuận Thành là có Phòng Thuốc Nam trị bịnh mọi người, thật kỳ diệu và đơn giản.
Hiện nay tại nhà hai cô Thuận Thành có các món thuốc : Thần kinh tọa - Viêm xoong – Viên nghệ - Củ gừng gió (chuyên trị ung thư) – Ngoài ra hai cô liên kết với những nơi khác có các món khác. Nếu chịu hợp tác là có đủ các món thuốc. Có tinh thần phụng sự và chịu liên kết thì khó khăn nào cũng vượt qua. Phương tu [Phụng sự] và [thực thi Phước Thiện] là thợp thời nhứt hiện nay.
Tôi xin tôn tặngdanh hiệu cho hai cô Thuận Thành là [PHƯƠNG ÁN THUẬN THÀNH]
Cầu xin Phật Mẫu sói sáng cho nhữg con cái có Thiện Tâm suy nghĩ cùng thực hiện Phương án Thuận-Thành.
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.