HUYỀN THOẠI HUY KHANG

Kể từ đâu năm Bính Thân, 2016, tại các nơi đông người, xuất hiện một chàng trai hơn 20 tuổi, hình dạng ốm gấy, cho phát thanh ca nhạc Đại Đạo, người nghe bu lại hỏi chuyện. Huy Khang cho biết đây là những bài ca nhạc có nội dung khuyến tu, theo pháp điều của Đạo Cao Đài. Người nghe, ai thích thì thỉnh các Dĩa có sẵn, về nhà nghe tiếp. Ai giúp tiền chi phí tùy hảo tâm, bao nhiêu cũng được, người không tiền, thích nghe, Huy Khang tặng miễn phí. Thế mà lắm kẻ xấu mồm chê bai, chỉ trích mọi lẽ theo tư tâm phàm ‎trí ‎. (Người viết không dám kể ra đây lời thị phi vô đạo).

Mới đây, có một trẻ, vốn là bạn F.B của Huy Khang, xin tiền cô bác thực hiện CD đạo, để biếu bạn đạo Cao Đài. Trẻ nầy, lên giọng dạy đời và khuyên Huy Khang, không nên tiếp tục bán đĩa ca nhạc Đại Đạo, vì bất cứ cái gì liên quan đến Đạo mà đem bán là tội với Thiêng liêng. Việc tranh luận giữa Huy Khang và Trẻ nầy làm xôn xao trên F.B trong giới trẻ đạo Cao Đài.

Do đó, có người biết chuyện xen vào : Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo, Lễ viện cũng nhận tiền ( trước đây 4000đ/quyển – nay 5000đ/quyển) thì lời Trẻ nầy có đúng hay không. Trẻ nầy ngoan cố, khăng khăng cho là không có, và xảo ngôn là chính hắn đã đến Lễ viện rồi không có ai bán kinh cả. Lối nói phủ đầu của con nít “ngựa non háo đá” chỉ lừa gạt những ai lờ mờ đạo sự, chớ làm sao qua được người cao tuổi đáng ông bà hắn !

Tại Lễ viện ai cần có kinh đều được biếu, số kinh của các nhà hảo tâm mua rôi, nhờ Lễ viện phân phối dùm, còn ai sợ mắc nợ người cho, thì xin mua bằng tiền túi của mình sẽ được nhơn viên Lễ viện bán. (Ai không tin tôi, xin đến Lễ viện một lần, nói như tôi giải thích thì sẽ rõ, đừng nghe bọn “hậu sinh khả úy”, chúng bán mình, nhen.

Hiện tương Huy Khang theo tôi linh cảm, có một cái gì bí ẩn với chơn linh “ÔNG SƯ VẢI BÁN KHOAI”, và hiện nay Huy Khang bị tên phản bạn đả kích, cho Huy Khang ngưng phát thanh ca nhạc đạo nơi đông người. Muốn áp đảo Huy Khang, nó dám đem Hội Thánh và các anh lớn của nó ra “khè” Huy Khang, để chiến thắng bạn mình, nhưng nó không nhờ hành động của nó là bóp nghẹt lời dạy của Thiêng Liêng. Cụ thể việc xảy ra ở Báo Ân Đường quanh việc Tro cốt Thất Nương DTC, chính là hậu quả của việc không Ôn tập TNHT vây.

Kính mời cộng đồng F.B nghe tâm sự Huy Khang qua bài CON RAO ÂN THÁNH, để thấy rằng Huy Khang phải dằm mưa, giải nắng bằng mồ hôi chính minh, nuôi sống qua ngày với tâm nguyện phụng sự nhơn sanh, không như bọn trẻ áp dụng phương thức tu hành của kẻ bất chính : lấy của người, làm phước ta, để khoe khoan …dóc láo …

https://www.youtube.com/watch?v=PjTTw7ec6xc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả