CHUYÊN LÃNG NHÁCH !
Mấy ngày gần đây, trên F.B có một nhóm người mang danh tín đồ đạo Cao Đài TTTN tranh cãi 2 vấn đề:
1.- Ca sĩ Huy Khang bán đĩa
2.- Ban văn nghệ phụng sự Đại Đạo
---------------------------
1.- Ca sĩ Huy Khang bán đĩa :
Kể từ Tết Bính Thân, 2016 vùng Thánh địa Tây Ninh, xuất hiện một thanh niên ốm yếu, nghèo khổ, dùng loa kẹo kéo phát thanh nhạc, mang nội dung khuyến tu theo giáo pháp đạo Cao Đài. Cách bán của anh, anh phát thanh nơi đông người, bà con biết anh bán nhạc đến xin mua. Ai trả giá nào cũng bán, có khi cần thì biếu không.
Thế mà nhóm người nói trên đem ra bình luận, chê bai là mang danh đạo tạo danh đời, nhạc đạo mà đem bán là sai nguyên tắc đạo, trong số chê bai có người hù là các anh lớn không bằng lòng, sẽ có biện pháp với Huy Khang (nhưng đến nay chưa thấy anh lớn nào xen vào việc nầy).
Người viết bài nầy nghĩ rằng, đây là việc hoàn toàn cá nhân, việc Huy Khang bán dĩa kiếm cơm, cũng như người nông dân bán bó rau, rổ ốc, thế mà có người cho là kinh doanh. Thật buồn cười, cho trình độ tuổi trẻ nhà đạo Cao Đài.
2.- Ban Văn Nghệ Phụng Sự Đại Đạo. (BVNPSĐĐ)
Đây cũng là sân chơi như trăm ngàn sân chơi khác, chẳng có gì quan trọng như các bạn trẻ nêu trên tranh cải. Họ cho rằng, nhóm nầy không theo luật lịnh Hội Thánh Đạo, dù rằng ông - tạm gọi là xếp - thanh minh. BVNPSĐĐ không phải là cơ chế của Hội Thánh, như Tổ nghi lể hay Ban Cai Quản, mà là đọc lập như tiệm cà phe, hay tạp hóa. Nhưng ai làm việc gì cũng hô hào điều nầy lẽ nọ, mà nôm na là Khè, Nổ ... v.v... Điều nầy, khiến kẻ ganh tị ghét, chớ chẳng vi phạm luật lệ nào.
Người viết nghĩ rằng,qua những tranh cải, phe chống Huy Khang và BVNPSĐĐ lời lẽ không đẹp đẽ, nếu không muốn nói là vô lễ, còn nói theo đạo là thất đức, vì ở đây không có người già, trẻ nhỏ, mà đối xử nhau như cá mè một lứa. Người trí nhìn vào phải lắc đầu than : Loạn cả rồi ... Không biết, thanh danh của đạo Cao Đài có bị ảnh hưởng về hành vi của con em nhà đạo hay không ?
Kết luận: Thẳng thắng mà nói, đây chuyện con nít hay nói cách khác là chuyện ruồi bu. Thế mà, ai cũng la lối cho mình đa văn quảng kiến. Thử hỏi, các trẻ chỉ trích, lấy tư cách nào mà cho rằng Huy Khang bán dĩa do Khang bỏ tiền làm ra đem bán là phạm luật đạo. Các trẻ không phải là tác giả nhạc, sao dám bảo BVNPSĐĐ là đạo nhạc ? Thật vô lý và ngu ngơ quá lẽ...
Cao Minh Thông