BAO GIỜ MỚI HẾT CHUYỆN HUY KHANG !

 

Kim Chi với Khang Huy và 8 người khác.

2 phút · 

Mấy ngày nay dư luận fb.xôn xao vụ việc huy khang người ca sĩ nghèo bán đĩa. đã khiến nhiều người thương và tội cho e ấy. tôi thấy mà thương cho 1 con người ko quảng nắng mưa đem lời vàng khuyến dụ nhơn sanh. với tiếng ca ngọt ngào. truyền tải tâm tư nổi lòng của thầy mẹ đến chúng sanh. riêng tôi thấy thương và rất tội nghiệp và ngưởng mộ e ấy với tấm lòng vì đạo. phải chăng mẹ cho e giọng hát hay để thực hiện nhiệm vụ thiên liêng thầy mẹ giao phó. nhưng bên cạnh đó có 1 số người lên án việc làm của e ấy. cho rằng e ấy lấy các bài viết hát. liêng quang đến thánh ngôn.t hánh giáo của đạo CAO ĐÀI. với hình thức kinh doanh mua bán. theo tôi nghĩ rằng. việc kinh doanh mua bán là phải kinh doanh lớn cửa hàng quy mô lớn. còn việc này e ấy sách thùng loa rao ngoài chợ giống như e ấy bán từng bó rau cải để kiếm sống. vì e ấy nghèo. cơ quan chức năng ko màng đến việc vi phạm của e ấy. mà bên cạnh đó có 1 số người lên án. nói e ấy kinh doanh. lấy thánh ngôn thánh giáo bán rẽ từng bạc cắt. nuôi lấy dục vọng thây phàm. tôi thấy thật quá đáng. với những điều lên án vu khống. tôi thấy rằng. các bài hát của huy khang ko phải thánh ngôn thánh giáo gì cả. mà nó chính là VÔ TỰ TÂM KINH. nó không có bổn gốc do các đấng truyền. mà nó tái xuất từ đầu óc của con người dựa theo Thánh ngôn lời vàng của CHÍ TÔN mà suy nghĩ viết ra những điều khuyến thiện. được nhơn sanh nghe thấu mà thực thi làm theo. vậy có phải lấy thánh ngôn mà rao truyền không.
Tôi tôn các bài hát khuyến thiện của huy khang chính là VÔ TỰ TÂM KINH. giống như kinh không có chữ tự người suy nghĩ phát tâm ra. nó có thể là kinh khuyến thiện. và nó có thể là lời ca tiếng hát khuyên đời. nó có thể chuyển đổi từ suy nghĩ của người nghe. lên án huy khang lấy thánh ngôn ca hát bán lấy tiền là vô căn cứ. mượn danh đạo là suy diễn của 1 số người không hiễu lẽ phải. không thấu hiểu ra lẽ đạo. vì đầu óc họ đen tối không suy ra việc làm này là đúng ý với thiêng liêng. đúng ý với THẦY MẸ. 
Vậy huy khang có công hay có tội. nhưng tôi thấy huy khang bất cẩn và sai trong việc này là các chiếc đĩa e mang rao bán có hình ảnh tòa thánh tây ninh. dòng chữ đại đạo tam kỳ phổ độ. như vậy là không phải. vậy tại sao ta không nhắc nhở e ấy mà sữa lỗi. mà lên án phỉ bán như thể e ấy lấy thánh ngôn. thánh giáo. thánh tượng THIÊN NHÃN rao bán. như vậy có phải bất công với e ấy chăng. các huynh tỷ hãy bình tâm mà suy nghĩ lại. kim chi khuyến bạch.

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả