LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

----------------------------

 

ĐIỀU THỨ 8.- Hiệp Thiên Đài.
Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng bằng cơ bút do chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan để tiếp các Thánh ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy.(trich Hiến Chương 1965)- 

Nguồn - http://www.daotam.info/hiench.htm

--------------------------

2/ Hiệp Thiên Đài: có nhiệm vụ bảo thủ giáo pháp chơn truyền của nền Đạo.

Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần của Đạo, thuộc Khí. (trích Hiến Chương Đinh Hợi - 2007)

Nguồn - http://www.trinhnu.net/?i=x&x=109685

-----------------------------------

Thời buổi hiện tại thì không sử dụng cơ bút được với rất nhiều lí do:
1/ Do Hội Thánh đã cho ngưng cơ bút từ những năm đất nước thống nhất
2/ Bây giờ Hội Thánh có mở lại cơ bút thì nhà nước cũng không cho (mê tín).

Nguồn - http://caodai.net.vn/diendan/showthread.php?809-Ngh%E1%BB%89-v%E1%BB%81-b%C3%A0i-vi%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-b%C3%B9i-thanh-an&p=2103#post2103

Hai điều trên NLL chưa thấy văn bản nào. Căn cứ Hiến Chương 1965 và 2007, rồi tác giả đoán vậy thôi. Bởi vậy NLL rất sợ các Ngài đạo cao, đức dầy viết sách Đạo. Vì vậy, NLL chỉ đọc Kinh-Luật thôi, ít khi đọc Luận.

--------------------------

Ông Phối Sư Thái Côn Thanh(hiện là Quyền Thái Chánh Phối Sư) đã tuổi gần 80. Ông ấy từng là một Giáo Sư khả kính của Đạo Đức Học Đường(do Hội Thánh bổ giảng dạy), là một Huynh Trưởng của Hướng Đạo Sinh Cao Đài và là Huynh Trưởng cấp Trung ương của Đại Đạo Thanh Niên Hội. Suốt trong quá trình Cơ Đạo sau giải phóng ông cũng lắm nỗi truân chuyên đã chứng kiến toàn bộ diễn biến của Đạo sau ngày 30-4-1975 Miền Nam hoàn toàn giải phóng cho đến hôm nay. Từ lúc Hội Thánh mở lại Hạnh Đường tại Nội Ô Tòa Thánh, ông được phân công giảng môn Hành Chánh Đạo(tài liệu của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước soạn năm 1957) cho trên hai ngàn Học viên là Giáo Hữu, Lễ Sanh nam nữ xuyên suốt từ khóa 1 đến khóa 13, chắc có đề cập vấn đề“Thiên Phong hay Phàm Phong”.
Để nghe xác thật sự việc, tôi đã tìm được đoạn ghi âm của một Học viên Hạnh Đường thắc mắc về dư luận bàn tán“Thiên Phong hay Phàm Phong”. Qua đoạn ghi âm đó, Phối Sư Thái Côn Thanh trả lời thắc mắc bằng cách phân tích dữ kiện tình hình Cơ Đạo chung quanh việc Cầu phonglãnh Phái, còn thì để tùy Học viên tự nhận định, không phải như Bùi Thanh An đã qui kết hàm hồ. Qua đó cho thấy An cố tình muốn bôi bác, nếu không nói là người thiếu nhận thức.

Nguồn - http://caodai.net.vn/diendan/showthread.php?809-Ngh%E1%BB%89-v%E1%BB%81-b%C3%A0i-vi%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-b%C3%B9i-thanh-an&p=2103#post2103

Mời nghe Video cho đầy đủ - cơ bút giả từ phút thứ 9

https://www.youtube.com/watch?v=fEWXtMeIkHM

------------------------

Tín đồ Quèn, chúng tôi thỉnh cầu qúy Chức sắc tiểu cấp HTĐ : Quý 5 Ngài : Dũng - Luân - Phan - Gặp - Voi, nên đọc lại

BỨC TÂM THƠ

“Của Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài”.

http://www.trinhnu.net/?i=x&x=112780

mà quay về hợp tác với Chức sắc CTĐ đang hồi khốn đốn. Quý Ngài thừa biết CTĐ là xác, HTĐ là Chơn thần, tức trí thức tinh thần. Xác mà không trí thức, đó là gì quý Ngài đã rõ. Đây là lời nhắc nhở sau cùng, khi về Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng, quý Ngài không chối tội.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả