HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI HOUSTON
--------------------------------------------
Đại Hội Houston nhứt định thành công theo ý đồ của người tổ chức. Rồi đây ĐĐ.TK.PĐ. có hai Hội Thánh Hải ngoại và Tây Ninh (?). Giả dụ : Ông Thế được nhơn sanh trong Đại Hội bầu làm Giáo Tông, Bà Nương là Nữ Đầu Sư, Ông Dũ là Hộ Pháp (!), tức Thể Đạo đúng y Pháp Chánh Truyền qui định.
Rồi từ đó, họ công cử tiếp theo, đúng theo Luật Pháp Đạo qui định: Trung ương, Trấn Đạo, Châu Đạo, Tộc Đạo, Hương Đạo nam, nữ. Việc nầy là sở trường của Ông Dũ, vì ông vốn là Phó Tỉnh Trưởng Tây Ninh, xuất thân Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn.
Nhân đây, người viết nói qua về luật lệ của Úc châu làm thí dụ. Nhiều người trong nước hiểu lầm rằng Đạo Cao Đài ngày nay lan tỏa khắp năm Châu, nhờ công lao của chư vị Hiền Tài. Sự thật các cơ sở Đạo Cao Đài hoạt động với tư cách Hội Đoàn bất vụ lợi. Có nghĩa, Đạo Cao Đài không được Quốc Hội Úc công nhận là một Tôn giáo, ngang hàng với Thiên Chúa Giáo, mà chỉ cho phép hoat động theo Điều Lệ xin phép mà thôi.
Về Hội Đoàn ở Úc có hai loại, loại kinh doanh như Tiệm thực Phẩm Á châu, Minh Phát ... loại bất vụ lợi nhự : Chùa Phật Đà, Chùa Pháp Quang ... hay cụ thể là Văn Phòng Hương Đạo Inala ... Ờ xứ văn minh có nhiều việc dễ dàng ngoài sự tưởng tương, như người bạn của tôi, xin phép làm tờ báo TÌNH THƯƠNG, chính quyền cấp phép cho anh bạn đó, mà không đòi hỏi hồ sơ lý lịch của Ban Biên Tập. Anh bạn có phép rồi, muốn làm gì thì làm, viết sao cũng được, miễn không đụng chạm đến danh dự và quyền lợi của người khác, nếu vi phạm ai, thỉ bị người đó kiện ra Tòa. Báo TÌNH THƯƠNG thuộc dạng kinh doanh.
Còn Văn Phòng Hương Đạo Inala, thuộc dạng bất vụ lợi, thì phải có một Ban Điều Hành, gồm 1 Trưởng, 1 Phó, 1 Thơ Ký, 1 Thủ quỹ. Nhưng phải khai thuế theo qui định, nhưng vì bất vụ lợi theo đơn xin, nên miễn thuế 100%. Loại kinh doanh Văn Phòng Khai Thuế lo, chỉ đóng tiền công cho Văn Phòng khai Thuế. Loại bất vụ lợi Luật Sư làm. Người xin, đóng tiền công giấy mực cho Luật Sư.
Trờ lại [Hội Thánh Cao Đài Hải ngoại ... hay Houston] thuội dạng bất vụ lơi, phải có Ban Điều Hành Hội Thánh 4 người (theo qui định ở Úc châu) không cần phẩm cấp của Hội Thánh (!). Thế nên ở Mỷ, muốn gạt người, họ lập hội đòan mang tên : CHÁNH PHỦ DÂN CHỦ ĐÀO MINH QUÂN, chẳng hạn.
Dù cho Hội Thánh Cao Đài ... của Ông Thế+Bà Nương hình thành, chỉ là Hội Đoàn bất Vụ Lợi, như Văn Phòng Hương Đạo Inala ở Úc mà thôi.
Vì tinh thần Phụng sự tôi xin nhắc lời Đức Hộ Pháp sau đây, để đồng đạo biết, mà định giá cho cái gọi là HỘI THÁNH CAO ĐÀI ...(gi gì đó) ...
Bần-Đạo nói: Có Thể-Pháp thì có Bí-Pháp .
Các vị Giáo-chủ cũng phải tùng theo khuôn-luật đó, một nền chơn-giáo có thể-pháp là cơ-quan giải-khổ cho chúng-sanh, tức-nhiên phải có Bí-pháp đặng làm cơ quan giải thoát cho chúng-sanh. Hễ độ phần xác, tức-nhiên phải độ phần Hồn cho toàn vẹn.
Một nền Tôn-Giáo nào đã xuất-hiện tại thế gian này dầu Thể-pháp cao-siêu bao nhiêu đi nữa, nếu không có Bí-pháp làm tướng-diện căn-bản, thì nền Tôn-Giáo ấy chỉ là Bàn-Môn Tả-Đạo mà Thôi. (trích Bí Pháp ĐĐ.TK.PĐ - bài số 2) .
Vậy nhóm : [Thế-Nương-Dũ] không thể gạt ai là Hội Thánh này, nọ; mà chỉ là tồ chức có xác, không hồn như Hộ Pháp dạy./-
ALBUM - Lễ khánh thành V.P Hương Đạo Inala - 15.10 Giáp Ngọ
https://www.youtube.com/watch?v=yKxuqXyFMNQ