BAN VĂN NGHỆ PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO - Tâm tình
------------------------------------------------------
Nói với các cháu nội :
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (TNHT), Thánh ở đây là Trời, chớ không phải là Thần Thánh ...
Các con đọc TNHT có tin tuyệt đối là những gì trong TNHT, là lời của Trời nói hay không ? tin chưa đủ, mà phải thực thi là tin tuyệt đối . Vậy trong TNHT có ghi :[Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành...] TNHT.Q.1 -ngày 5-6-1926] -
Nếu các con tin, thì lời nói của vợ chồng Châu Thanh cho Phật Pháp rất mầu nhiệm, thì các con nghĩ sao và có hoang mang không ?
Nội thấy rằng, khó giải thích sao cho Châu Thanh hiểu. Các con hiểu, Châu Thanh là người dân Tây Ninh mà không biết đạo Cao Đài. Tánh đức Châu Thanh cao cả vì Đạo Pháp và cuối đời sẽ về đâu ? Nội tin chắc [Tu có công mà thì thì bất thành ...]
Người chưa biết Đạo Cao Đài không thể nhận ra Đạo có hai phần : Thể Pháp và Bí Pháp. Cả Video nầy, rất hấp dẫn, nhưng đây chỉ là Thể Pháp; còn Bí Pháp làm sao biết được ??? Ai có duyên biết Đạo Cao Đài là do mỗi người.
Nếu Châu Thanh mà nhập môn theo đạo Cao Đài, thi hay biết mấy ? Chính vì lẽ nầy, Nội khuyên các con, ca hát chỉ là phương tiện, nhưng phương tiên chưa đủ mà phải bước thêm để tiến vào cứu cánh : [độ mọi người theo Đạo Cao Đài]. Cho nên đối tượng để các con đến độ là NGƯỜI CHƯA BIẾT ĐẠO CAO ĐÀI.
Tâm sự Châu Thanh và vợ - https://www.youtube.com/watch?v=Co3PfB24wkE