Kính gửi Ban chấp Hành DDTNH,

 

Thu Thủy, ở Houston, đã hơn 60 tuổi, là cháu ngoại của Phối Sư Ngọc Hoài Thanh mất 1963. Cả hai họ nhà Thu Thủy  đều theo Cao Đài từ 1925 và sau đó. Có rất nhiều cơ duyên mà Thu Thủy cố bám lấy Cao Đài như sự nghiệp phải đeo mang.

Thu Thủy, trước là giảng viên Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh (Đại  học Cao Đài cũ), về Sài Gòn , dạy Trung học Sư Phạm Sài Gòn , rồi dạy Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật  Sài Gòn 1993, rồi Cao Đẳng Sư Phạm SG - Đại HọC SÀI GÒN từ 2000. 2004 TT định cư ở Mỹ.

 

* Thu Thủy tốt nghiệp Cao Học 1991 - VN  với đề tài " Tính dân tộc và dân gian Nam Bộ trong Nhạc Lễ Tôn Giáo Cao Đài TT Tây Ninh". Là đề tài đòi hỏi nhiều khả năng chuyên môn có liên quan đúng mực ( Lịch sử, âm nhạc, văn học dân gian, phương pháp luận nghiên cứu, văn hóa tôn giáo lý và  căn cứ văn hóa bản địa Tây Ninh, Triết lý tôn giáo..mà  Thu Thủy đều phải học qua và có bằng cấp hoặc chứng chỉ quốc gia các vấn đề trên).  Sau này đề tài được nâng cấp và chi tiết hơn ở Nhạc Viện  Sài Gòn , Trung tâm Văn Hóa TP HCM,  Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia,  Bộ Đại học, Và các chuyên đề tại University của Houston bằng song ngữ English- Vietnamese & trong các đề tài nghiên cứu liên quan được Gs . Ts. Vs. Trần Văn Khê đở đầu, tư vấn. Từ thời đó cũng đã có nhiều nơi copy tư liệu của Thu Thủy nhưng họ viết  phát tán ra lung tung ( vì không hiểu thấu đáo về sơ sơ văn hóa , lịch sử , tính cách  đặc trưng âm nhạc lễ hội và nhạc dân tộc..) . Nếu ai làm hay hơn thì Thu Thủy đã bỏ đi rồi cho khỏe, nhưng chưa thể , lại ray rức nuối tiếc và lo rằng sau này không có người kế thừa, phải phục hồi ... Rất mong thế hệ trẻ có người kế thừa.

 

Ngoài ra, Thu Thủy còn có kế hoạch " Chỉnh tu và  làm đầy đủ bộ nhạc bát âm Cao Đài" do Giáo sư Trần Văn Khê dạy và cố vấn, đã có trình qua Hội Đồng Chưởng Quản TTTNinh từ 2003 , rât khó nhọc vì thiếu sự hiểu biết của HỌ, NHƯNG SAU ĐÓ ÔNG TÁM ĐỒNG Ý thì Thu Thủy lại thôi vì thiếu tin tưởng và chuẩn bị định cư ở Mỹ, sẽ không ai làm tiếp thì hư việc..

 Nay, Thu Thủy muốn  góp phần khôi phục lại Đại học Cao Đài , có bộ môn NHẠC HỌC (CaoDaism ethnomusicology) tại Mỹ. Sẽ bắt đầu từ nhân lực ( có bằng cấp thích hợp), có thesis statments ( luận án) , có tài liệu tư vấn, có người đỡ đầu, có cơ sở...

 Những vấn đề trên , sẽ cần bàn bạc và học hỏi ở các  bậc trưởng thượng và giới trẻ hiền tài ở khắp nơi, nhưng cần tế nhị,thiện chí và phong kín . (Trao đổi nhanh qua: 281 840 7603 Cell)

 Nay Kính.

(Công thức Enstein: Sự thành công= Sự chăm chỉ làm việc+ sự kiên nhẫn+ nghệ thuật im lặng)

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả