THAM LUẬN

Trở về nguồn theo dòng chính của Đạo

 

        Hơn 40 năm qua lìa xa quê hương đất tổ, xa đạo, xa nguồn cội, chúng ta phải chịu đủ khó khăn trong cuộc sống nhất là phải vất vả vô cùng trên đường hành đạo: từ gầy dựng Hội Tín Hữu CĐ đến BTS hay Hương Đạo, tạo dựng nơi Thờ cúng tạm rất đơn sơ, nhỏ nhoi và khiêm nhường.

 

       Hành Chánh Đạo phải dừng ở BTS hay Hương Đạo rất dài lâu đến khi tạo dựng được 1 vài Thánh Thất mới có vài Tộc Đạo và tạm gầy được 1 Châu Đạo (lẽ ra chúng ta cần phải có thêm nhiều Tộc Đạo và Châu Đạo hơn nữa để tiến đến lập Trấn Đạo).

 

      Trong lúc đó BTĐ cũng chỉ khiêm nhường ở cấp HT dù thâm niên hành Đạo hơn 50 năm hoặc ít nhất 40 năm. HT trẻ thu nhận sau này cũng chỉ là khiêm nhường ở cấp HTDP (tư thế có khi còn không bằng tín đồ đối nội, đối ngoại đều không đủ tư cách để làm việc gì.)

 

       Tình trạng bít nghẹt như vậy nên rất khó hoạt động, khó tổ chức. Tổng Quản Nhiệm BTĐHN phải đảm nhiệm 6 nhiệm kỳ (tức 18 năm). Lý do thiếu nhân sự để bầu cử lên đảm nhiệm chức vụ này. HTDP theo điều lệ nội qui mới sau nầy của BTĐ, không được quyền ứng cử TQN

 

      Muốn tổ chức đầu não để liên kết và hỗ trợ các cơ sở Đạo rời rạc, rải rác, chúng ta phải quyền nghi tổ chức CQĐDCĐHN nhưng thực tế kết quả cũng rất khiêm nhường vì nhiều lý do, trong đó có lý do "cá mè một lứa", không hệ thống, không ai nghe ai…

 

      Thời gian quá dài để quyền nghi trong tổ chức đạo, giờ đã đến lúc chúng ta phải đi vào dòng chánh của Đạo, thực hiện theo TLPCT là Hiến Pháp của Đạo để mọi sự được hanh thông. Chúng tôi tha thiết đề nghị trước Đại Hội:

 

1/ Chuyển CQĐDCĐHN thành Cơ Quan CTĐ vì nhiệm vụ liên kết và hỗ trợ Hành Chánh Đạo của CQĐDCĐHN chính là nhiệm vụ của cơ quan CTĐ.

 

2/ BTĐ mở rộng và bổ túc thành Cơ Quan HTĐ.

    HTĐ là cơ quan hệ trọng bảo thủ chơn truyền luật pháp của Đạo như ĐCT đã dạy: "HTĐ còn Đạo còn, HTĐ mất Đạo mất"…(*)

 

    HTĐ phải gồm đủ 3 chi Đạo, Pháp, Thế mới trọn vẹn, đáp ứng tầm quan trọng của HTĐ.

3/ HTDP đổi thành HT theo đúng Nội Luật BTĐ do Hội Thánh ban hành. (?)

    Đây là vấn đề thế hệ kế thừa liên hệ tương lai của Đạo và rất cấp thiết trong hiện tại đang thiếu nhân sự trầm trọng.

 

4/ HT. Thâm Niên công nghiệp chiếu luật bầu cử trong TL/PCT bầu lên Quốc Sĩ, Đại Phu v.v…Cung ứng đủ nhân sự điều hành trong 3 chi Đạo, Pháp, Thế hoặc đặc cách qua Cơ Quan CTĐ hiện rất cần, nhất là hoạt động ở Hải Ngoại, phải giao tiếp với các tôn giáo lớn trên thế giới.

 

      Theo tinh thần TLPCT: bầu cử Dân Chủ là chính, cấp dưới họp lại bầu lên cấp kế trên, ngoại trừ trường hợp ĐCT ân phong mới ra khỏi luật đó.

 

      Thực hiện bầu cử dân chủ là thể hiện quyền vạn linh. Quyền này tương đương với quyền chí linh.

 

      Giờ không còn cơ bút, tại sao chúng ta không mạnh dạn xử dụng bầu cử dân chủ theo phương cách TLPCT chỉ dẫn để giải quyết vấn đề nầy.

 

      Kết luận: chúng ta hãy quay về nguồn, đi theo sát TLPCT mới hành đạo có kết quả, đạt thành ước nguyện thiêng liêng kỳ vọng.

                             Tân Luật lót đường Tân Dân Chủ.

                             Pháp Chánh Truyền lập hệ thống kỷ cương.

                             Chí Tôn giáng hạ dẫn đường.

                             Nhân gian hạnh hưởng miên trường vĩnh sanh!

                                                                               HT. Nguyễn Ngọc Nương

------------------------

Nguyện cầu ĐCT soi sáng để Đại Hội được thành công mỹ mãn.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

_____



NHẬN ĐỊNH: Xem qua Tham luận cho mục tiêu ĐH.Houston sắp tới, có các điểm quan trọng sau đây cần lưu ý:          

1/ Chuyển CQĐDCĐHN thành Cơ Quan CTĐ vì nhiệm vụ liên kết và hỗ trợ Hành Chánh Đạo của CQĐDCĐHN chính là nhiệm vụ của cơ quan CTĐ. Nhận xét:

      CTĐ của Chức sắc Thiên phong. Phẩm tước của CTĐ thường có chữ Giáo hay chữ Sư: Giáo Hữu, Giáo Sư, Đầu Sư, Giáo Tông. Cơ Quan CTĐ phải do Hội Thánh và Đức Giáo Tông ra lịnh thành lập, không phải lo tay phàm vài người ngồi đưa tay quyết định. Nếu làm sái, chẳng ai nghe theo, mà còn mang trọng tội với Ơn Trên vì tiếm quyền của Thiêng liêng. Hành Chánh Đạo nay đã có các Hương, Tộc rồi là tốt lắm. Nên giúp đỡ các Huynh Tỷ, Đệ Muội nầy là hay hơn là Cơ quan nầy nọ mà sai luật thì có ích chi.

2/ BTĐ mở rộng và bổ túc thành Cơ Quan HTĐ.

      Bản THAM LUẬN có ghi: HTĐ là cơ quan hệ trọng bảo thủ chơn truyền luật pháp của Đạo như ĐCT đã dạy: "HTĐ còn Đạo còn, HTĐ mất Đạo mất"…(*): Nhận định:

       Câu nầy trích dẫn sai lệch một cách đầy tội lỗi. Nơi PCT Chú giải ở trang 296 có ghi rõ ràng: "HTĐ là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì HTĐ vẫn còn". Đạo là chánh mà sao lại diễn dịch ra Đạo phụ thuộc vào HTĐ. Thật tội lỗi biết bao!! Đạo lớn HTĐ nhỏ kia mà!

3- HTDP thành HT theo đúng Nội Luật BTĐ do Hội Thánh ban hành. (?):Nhận định:

     Câu nầy hoàn toàn SAI. Nội luật BTĐ không hề có phẩm HTDP. Muốn xin vào HT, theo điều 8, chương II, đương sự phải có 2 Chức sắc từ hàng Giáo Hữu trở lên đang hành đạo tiến cử mới có hiệu lực và phải trình lên vị Chưởng Quản HTĐ, cứu xét, đồng ý, ban Thánh lịnh công nhận và phải minh thệ trước Chí Tôn tại Đền Thánh mới chính thức hợp lệ.

4/ HT. Thâm Niên công nghiệp chiếu luật bầu cử trong TL/PCT bầu lên Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử v.v…(*)

 Nhận định:

     Ba phẩm nầy do Đức Lý Giáo Tông lập ra để ban cho các vị Hiền Tài dày công giúp Đạo, được dân chúng hoan nghênh, cùng các nhân sĩ đầy đủ đức hạnh, có đại công với quốc gia dân tộc, các Tổng, Bộ Trưởng, Sứ Thần, Tướng lãnh và các bậc Tiến sĩ, Thạc sĩ có kỳ công giúp Đạo, độ Đời, an bang thế giới...công đức phi thường.

     Ba hàng phẩm nầy phải do Hội Thánh HTĐ tuyển chọn và dâng lên quyền Thiêng liêng phán định; chứ không phải do loe hue vài vị HT và đạo hữu ngồi, giơ tay đồng ý là xong. HOÀN TOÀN SAI LUẬT. (Điều 2, 3, 4 Chương I Bản Qui Điều và Nội Luật BTĐ).

     Kết luận: Tình hình Đạo đang tạm ổn, tốt nhất là nên hổ trợ cùng Bàn Tri Sự các Hương Tộc, các Thánh Thất, ĐTPM địa phương chung lo công việc Đạo, mở rộng tấm lòng thương yêu hòa ái lo cho công tác liên giao hành đạo. Giữ luật Đạo là quan trọng. Đừng trèo cao ắt sẽ phải té nặng thôi. Tuổi trẻ các em cháu đang có Tổ chức ĐĐTNHN rất cần chúng ta giúp đở, chỉ bảo kinh nghiệm cho các em đi đúng đường lối bảo sanh, nhơn nghĩa, công bằng để giúp Đạo, trợ Đời thì tốt cho cơ Đạo lắm thay. Tại sao không quan tâm, lại đi tìm làm những điều đi ngoài Luật Đạo chi cho uổng phí thời giờ mà chẳng có lợi ích chi.

Vài ý thô thiển đóng góp, có gì không hài lòng, kính xin quý Huynh Tỷ, Đệ Muội thứ lỗi bỏ qua cho. Vô vàn cảm ơn.

HT.Hồ Xưa


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả