NỘI KỄ CON NGHE
-------------------------
Các con thân yêu của Nội !
Chuyện HOUSTON cứ lảng vảng trong trí hoài. Nội vừa vào [Tủ sách Đại Đạo, xem lại Quy Điều & Nội Luật BTĐ - http://www.daotam.info/booksv/qdvnlbtd.htm
nhưng nhiều quá Nội không đọc nổi. Nội nhớ cái gì đặc biệt, kể các con nghe.
1.- Hội Thánh rất thương chư vị Hiền Tài, là Chức sắc, nhưng được giữ lục trai, vị nào giữ thập trai, khi chết được hành phép theo hàng phẩm Lễ sanh, có bàn đưa, một lộng. Lễ sanh phải trường trai._ Tại nơi Nội ở, có một vị Hiền Tài giữ lục trai, khi chết hành lể BẠT TIẾN là đúng, vì tang lễ không căn cứ Chức Phẩm , mà căn cứ vào TRAI GIỚI. Rất nhiều Chức sắc trước khi chết, nghe lời Bác sĩ ăn thịt cá ... Khi chết cũng hành Lễ Tang vào nghi BẠT TIẾN.
2.- Hiền Tài không bằng Chức việc là không được phép Dâng Sớ.Ở Hải Ngoại Hiền Tải thưòng hành quyền [Quyền Đầu Tộc Đạo] mặc đạo phục Hiền Tài dâng Sớ, họ lý giải theo họ rằng ĐƯỢC, vì trong Sớ ghi [Kim hữu đệ tử Hiền Tài Lê văn A, kiêm Quyền Đầu Tộc X]. Vì vậy có một lần, vị Chánh Trị Sự ở Sydney thỉnh giáo với Ngài PS Thái Thế Thanh, được Ngài trả lời [Hiền Tài không đặng phép Dâng Sớ]. Thế mà Hiền Tài G... cứ làm không thay đổi._ Nói đến Đạo Sự ở Hải Ngoại, nếu không muốn nói là kỳ cục. Một vị CTS hành đạo sau 5 năm, không cấu phong Lễ sanh, đồng đạo công cữ lên [Quyền Đầu Tộc], tức là Cựu CTS, Đạo phục CTS, không có reng vàng. Mặc Đạo phục cựu CTS mà dâng Sớ, thế là sai. Lẽ ra phải để cho CTS đương quyền dâng sớ mới đúng Luật Đạo, nhưng vì họ cho Ông [Quyền Đầu Tộc] lớn ! Mà lớn thì Dâng Sớ. _ Tóm lại Dâng Sớ phải mặc Đạo Phục đương quyền, vì trước mặt Đức Chí Tôn là TRIỀU NGHI.
3.- Trở lại Đại Hội Houston- Không biết các Ngài Quốc Sĩ giữ trai giới thế nào? Giả dụ, các Ngài đó, không giữ trường trai mà nắm quyền NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI với đồng đạo là điều quái gở, đối với Thiêng Liêng thì tội lỗi cở nào ? _ Nếu Nội, nhận dịp Đại Hội _ 1.- Đồng ý áp dụng Hiến Chương 1965 - 2.- Đồng ý hợp thức hóa HTDP thành Hiền Tài. Nội mở rộng giữ y điều kiện như Quy Điều Nội Luật BTĐ - Tuy dễ vậy mà chưa chắc nhiều người gia nhập - Hiền Tài không quy định số thì sợ gì đông. - 3.- Nội giải thể các cấp Tộc-Châu hiện có, biến thành HƯƠNG ĐẠO đễ giữ quyền HỘI THÁNH EM. Các vị Hiền Tài sẽ không đồng ý như Nội, vì họ mất quyền lãnh đạo. HT sẽ về Hương Đạo, giúp hay cho Bàn Trị Sự, lập Ban Đại Diện BTĐ như luật định. Hải Ngoại sẽ có trăm ngàn Hương Đạo - HỘI THÀNH EM - cùng hành đạo theo Hiến Chương 1965, trong khi trong nước không làm được. Nay nhóm Thế+Dũ tổ chức quá lớn, nhưng không ai theo. Họ làm sai chĩ vỉ không đọc TNHT, thì làm sao biết Thánh ý là gì. Nội dám chắc có vị Hiền Tài không thuộc câu Minh Thệ và chắc chắn đa phần không thuộc câu Dâng hiến [ con xin dâng ...] Đức Hộ Pháp dạy. - 4. Cái tệ nơi Houston là có một nữ HT, dám xưng là Đệ tử của Đức Quan Âm, và là xác của Quan Âm nữa. Ngao ngán quá các con ơi !