HOUSTON - THƠ - NHẠC CHỐNG CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

----------------------------------------------


BÀI CA LOẠN PHÁP - KARAOKE -VŨ HẢI
-----------------------------------------------

TNHT/Q.1 - ... đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. ngày 19-12-1926.

Tuân hành lời dạy của Đức Chí Tôn, BVNPSĐĐ xuất bản nhạc phẩm BÀI CA LOẠN PHÁP, nhằm khử trừ CAO ĐÀI HẢI NGOẠI, do nhóm THẾ+DŨ dựng lên theo tư tâm phàm ý, đồng thời bày tõ sự đồng tình với : Hiền Tài Hồ văn Xưa - Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm - Hiền Tài Võ Thanh Liêm - Hương Đạo Florida - Đỗ Minh Thùy và chư HTĐM phản đối mà chúng tôi chưa biết. Chúng tôi mong ước chư HTĐM nào biết ca hát nên thể hiện, để ngăn chận những kẻ mưu toan những trò Loạn Pháp tiếp theo. Trân trọng !

 

Bài ca loạn pháp - https://www.dailymotion.com/video/x4wr7k9_bai-ca-lo%E1%BA%A1n-phap-karaoke-vu-h%E1%BA%A3i_music

 

----------------------------------

 

 

CHỨC QUYỀN HƯ ẢO

 

Dìu dẫn nhơn sanh lạc nẽo đường.
Thiên đi
ều hình phạt thảm sầu vương.
Đ
ưa đường Truyết Dũ Thêm Hồng Phát.
D
ẫn lối Phương Hùm Long Thế Nương.
Danh ph
ận hão huyền bày giả cuộc.
Ch
ức quyền hưảo gạt hiền lương.
Danh nh
ơ Đạo sử lưu truyền mãi.
Chung cu
ộc Phong Đô nghiệp dẫn đường.
                          Từ Nguyên (10-9-2016)

HỌA:

Trần gian lặn ngụp đến quên đường,

Hám chức tham quyền nhập Quỷ vương.

Truyết Dũ nắm tay Thêm kéo Phát,

Thế Long Nương lối độ Hùm Phương.

Giả quyền khoe áo ban ngôi vị,

Tiếm chức vinh danh mất tánh lương.

Đạo sử mãi ghi danh biếm nhục,

Phong Đô cuối kiếp quỷ đưa đường.

                                              HỒ NGUYỄN


--------------------------------------------

Kính quý Huynh Tỷ và các bạn đạo,

        
Chúng tôi có nhận BỨC TÂM THƯ của tác giả Đoàn minh Thùy sau đây. Bức thư phân tích khá chính xác, tuy không đồng ý toàn bộ ý kiến của tác giả nhưng đây là ý kiến rất hữu ích, giúp đở cho ai đánh mất lòng tin vào Đạo, nhứt là sự thử thách của Ơn Trên. Tôi thấy các vị có tham vọng chức tước, uy quyền, kém nhẩn nại chờ Ơn Trên xoay chuyển nên đọc và suy ngẫm các ý kiến đóng góp của các bạn đạo, đã phản ứng trong những ngày qua. Xin lưu ý cho ý kiến sau đây của tác giả:



       
"Quý Ngài là những bậc Hiền Tài được Hội Thánh chấm chọn, đủ sức tự độ mình, đủ sức giúp cho Hội Thánh làm tròn sứ mạng. Đồng Đạo không mong ước gì hơn là nhận được sự đóng góp tinh thần của quý Ngài nơi hải ngoại, nhưng quý ngài đã không làm! Quý Ngài đã lập nên một Đạo Cao Đài riêng. Vì vậy quý Ngài không nên dùng các danh từ của Hội Thánh Cao Đài Ngọc Đế như Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, Hiến chương ĐĐTKPĐ năm 1965 để cho nhơn sanh nuôi hy vọng ảo!

   
   
Nếu có thể, quý Ngài có thể đừng để danh hiệu ĐĐTKPĐ Tòa Thánh Tây Ninh khiến
nhơn sanh rất dễ hiểu nhầm mục đích của quý Ngài. Nên chăng, quý Ngài có thể dùng danh hiệu ĐĐTKPĐ-CAO ĐÀI HẢI NGOẠI hoặc ĐĐTKPĐ Tòa Thánh Houston." 
        
Kính chúc vạn sự bình an để lo cho Đạo.        
HT.Hồ Xưa

__________________________







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả