CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ?
Kính gởi:
- Quý Chức sắc, quý Hiền Tài, quý Chức việc và quý đồng đạo tại hải ngoại.
- Quý Tổ chức Cơ sở Hành Chánh Đạo, Ban Thế Đạo, Cơ Quan Phước Thiện, Điện Thờ Phật Mẫu, Đại Đạo Thanh Niên Hội, Hội Từ Thiện và Hội Tương Tế Cao Đài.
Kính thưa quý Huynh Tỷ, Đệ Muội thân mến.
Như quý vị đã biết, một tổ chức Hội Thánh mới lấy tên là CAO ĐÀI HẢI NGOẠI gồm cả Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài đã được thành lập một cách trái phép, không theo đúng luật của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, do một vài vị không phải là Chức sắc có thẩm quyền của Hội Thánh HTĐ quyếpt định qua phiên họp vào ngày 03 và 4-9-2016 tại Houston, Texas.
Sự ra đời của Hội Thánh mới sai chơn truyền luật pháp Đạo nầy đã tạo ra một sự chia rẽ, bất ổn trong sinh hoạt Đạo Cao Đài của chúng ta tại hải ngoại hiện nay, đã gây ra mầm móng phân hóa cho các Cơ sở và Tổ chức Đạo mà tất cả chúng ta đã góp sức xây dựng, tạo lập xuyên qua hàng mấy chục năm gian nan khổ cực để duy trì sinh hoạt, làm nhiệm vụ truyền bá mối Đạo của Đức Chí Tôn.
Những người chủ trương đã đón nhận sự phản ứng trực tiếp từ những Chức sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo cùng những đồng đạo, đạo tâm nhiệt thành với tiền đồ Đạo nghiệp trong mấy ngày qua. Họ cũng nhận được những lời khuyên chân thành của những anh chị em trong đại gia đình cùng Ông Cha Chung Cao Đài Thượng Đế, kêu gọi sự suy nghĩ sáng suốt, bình tĩnh để họ thấy lỗi lầm mà quay về nẽo chánh, đường ngay.
Nhưng sự nhiệt thành, thương mến khuyên bảo của anh em chúng ta đã bị họ ngó lơ, bác khước và vẫn tiếp tục bước những bước đi hục hẫn nguy hiểm xa lần gốc Chánh ngã vào lối ngõ Tà mê.
Trước hoàn cảnh nạn tai nguy hiểm nầy chúng ta phải làm gì?
Chúng tôi có tham khảo ý kiến của một số Hiền Huynh, Hiền Tỷ cao niên khả kính xuyên qua các bài tham luận và thư gởi hay gọi điện thoại nói chuyện vừa qua như HT.Nguyễn thanh Liêm, Luật sự Nguyễn thị Tư Bé, HT.Phạm văn Khảm, HT.Nguyễn chánh Giáo, HT.Lê văn Năm, HT.Dương quốc Dân, HT.Võ thanh Liêm, HT.Lê văn Ngọc, CTS.Lê minh Hoàng, Huynh Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Đỗ thanh Hải, Hồ Thi (Phước), Huynh Hà thế Nêu, Hương Đạo Florida, hay vị Đạo tâm ở Thánh Thất Houston (Texas)..v…v…
Xuyên qua các ý kiến chân thành, đáng kính trọng như trên, chúng tôi xin tóm tắc ghi lại các việc chúng ta cần phải làm như sau đây để kính trình cùng quý Huynh Tỷ, Đệ Muội tường lãm và xin ý kiến để chúng ta cùng làm.
Đó là:
1- Xác định một cách mạnh mẽ: HỘI THÁNH CAO ĐÀI HẢI NGOẠI (HOUSTON) là một tổ chức vi phạm Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định (1934), các Đạo lịnh của Hội Thánh trước 1975, Bản Qui Điều-Nội Luật của Ban Thế Đạo Trung Ương (1965) nên tất cả chúng ta kiên quyết không thừa nhận, không liên hệ, không hợp tác, không giao tiếp với Hội Thánh CAO ĐÀI HẢI NGOẠI và các cơ quan, các thành viên thống thuộc của tổ chức nầy trong sinh hoạt Đạo tại hải ngoại của chúng ta.
Đồng thời, chúng ta cũng không thừa nhận các phẩm vị Quốc Sĩ và Hiền Tài tự ban cấp một cách trái phép, vi phạm quyền của Hội Thánh và tiếm lạm quyền Thiêng liêng.
2- Tất cả các Cơ sở, Tổ chức Đạo như Châu Đạo, Tộc Đạo, Thánh Thất, ĐTPM, Đại Đạo Thanh Niên Hội, Hội Tương Tế, Cơ quan Phước Thiện, Hội Ái Hữu Tín Đồ Cao Đài.của chúng ta .v..v..hiện có là do công sức của tất cả đồng đạo xuyên qua nhiều thời kỳ tạo dựng nên, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì sinh hoạt bình thường. Nhưng cần phải có thông báo chính thức xác nhận chúng ta không lệ thuộc Hội Thánh CAO ĐÀI HẢI NGOẠI để họ không làm phiền chúng ta, cũng để đồng đạo tin tưởng, cũng để cho chúng ta yên ổn tâm trí mà lo hành đạo.
3- Riêng tổ chức BAN THẾ ĐẠO: Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Bắc Cali hoàn toàn trực thuộc HỘI THÁNH CAO ĐÀI HẢI NGOẠI (HOUSTON) như Thông Báo của Q.Chủ Trưởng Hiệp Thiên Đài của Hội Thánh mới nầy, nên các Hiền Tài chúng ta quyết định không thừa nhận và phải tổ chức bầu cử lại vì thực tế hai tổ chức nầy chỉ có một hay 2 vị thừa nhận Hội Thánh Houston nầy thôi, còn lại tất cả đều là những vị Hiền Tài và các Trí thức trẻ HTDP rất kiên tâm giữ gìn Luật pháp Đạo.
Riêng Ban Thế Đạo Nam Cali, thì hoàn toàn thanh sạch nên cần duy trì, củng cố, sinh hoạt bình thường. Đó là điều rất tốt, đáng vui mừng. Sau nầy, các Hiền Tài và HTDP trí thức sẽ bàn thảo thống nhứt có thể lập thành BAN THẾ ĐẠO CALI và BAN THẾ ĐẠO HOA KỲ….v…v..tùy quyết định của các Hiền Tài và HTDP cùng các Nhân tài Trí thức yêu Thầy mến Đạo khác.
4- Các vị Hiền Tài chính thức (gồm 8 vị chúng ta đã biết rõ) đã trả phẩm, không nhận phẩm Hiền Tài của Hội Thánh trước đây nữa, để nhận phẩm Quốc Sĩ do họ tự cấp lấy thì chúng ta không nên gọi họ là Hiền Tài. Một: làm vậy là trái ý muốn của họ; hai là họ đã trả bỏ rồi thì không có lý do gì lại ép buộc phải gọi họ phẩm vị Hiền Tài đó, ngay khi họ có mãn phần tại thế cũng vậy.
5- Ngoài ra, cũng kính xin đề nghị cùng quý Huynh Tỷ, Đệ Muội: Từ nay, xin chấm dứt mọi lời phê bình chỉ trích cá nhân hay tập thể của Tổ chức Hội Thánh CAO ĐÀI HẢI NGOẠI để chúng ta an tâm lo hành đạo. Chuyện đã qua xin cho qua trong yên bình, ai làm nấy chịu trách nhiệm với Thiêng liêng.
Trên đây là những điều đúc kết từ ý kiến của các Huynh Tỷ trong các ngày qua để trình bày cùng quý Huynh Tỷ, Đệ Muội tường lãm.
Trân trọng kính chào. Kính chúc an khang, may mắn và bình yên trong sinh hoạt Đạo, Đời.
Kính thư./-
San Jose, Cali, ngay 20-10-2016.
HT.Hồ văn Xưa