QUAN ĐIỂM CẦN TRAO ĐỔI:
Mới đây, chúng tôi có nhận được thư trao đổi, góp ý về tình hình sinh hoạt Đạo, nhất là kể từ khi có sự xuất hiện của Hội Thánh mới ở Houston Texas, trong đó có một câu hỏi liên quan đến vấn đề Nghi Lễ. Câu hỏi như sau của một đồng đạo tại Houston, nơi sinh ra Hội Thánh mới nầy:
“Chúng tôi còn một bâng khuâng nữa là về việc quan hôn tang tế. Chúng ta đều biết rằng sẽ có một ngày, những vị "tự phong" này Hồn sẽ lìa khỏi xác, thì những nơi mà những người này cư ngụ, họ sẽ phân ưu hay làm lễ tang như thế nào?
- Phải nên làm đám theo phẩm Đạo Hữu thường, vì phẩm Hiền Tài họ đã từ bỏ?
- Còn phẩm "tự phong" thì chúng ta tức nhiên không chấp nhận. Có đúng vậy không? Cho nên nếu được thì nhất là những Thánh Thất nơi mà những "người này" có thể sẽ bỏ xác nơi đó, nhờ quý Huynh Tỷ cũng nên thông báo trước để họ nên chuẩn bị tinh thần mà hành lễ”.
Chúng tôi có tham khảo một số Huynh Tỷ, Đệ Muội đang có nhiệm vụ bên Hành Chánh Đạo thì được trả lời như sau:
“Về lập trường đối với tổ chức CAO ĐÀI HẢI NGOẠI, đồng đạo các nơi đã có quan điểm giống nhau như Bản Lập Trường chung mà chúng tôi đã nhận được thời gian gần đây. Đặc biệt, chúng tôi được biết quý Huynh Tỷ ở các Thánh Thất và ĐTPM trong bang Texas rất kiên quyết giữ vững lập trường bảo vệ luật pháp Đạo, rất đồng ý với Bản Lập Trường chung đó.
Riêng vấn đề lễ tang mà Huynh đã hỏi, chúng tôi cũng có quan điểm giống nhau như sau không biết Huynh thấy thế nào:
- Không thừa nhận các phẩm vị tự cấp như Quốc sĩ, Hiền Tài nên sẽ không hành đám theo phẩm vị nầy khi họ mất. Không thể làm điều sai luật nầy với Thiêng liêng.
Lẽ dỉ nhiên, các vị Hiền Tài chính thức mà tự ý bỏ phẩm của Hội Thánh ban cho để nhận phẩm giả tạo thì các nơi cũng sẽ hành lễ là Đạo hữu mà thôi. Đó là còn tình nghĩa, chứ nếu căn cứ thi hành theo Bát Đạo Nghị Định (1934) thì lệnh của Đức Lý và Đức Hộ Pháp họ sẽ bị kết tội Bàng Môn Tả Đạo và chỉ hành lễ như người NGOẠI ĐẠO mà thôi.
Nhưng phương thức hành lễ tang nầy, quan trọng nhứt để đi đến quyết định thế nào, thì tùy mỗi nơi Thánh Thất hay Hương Đạo, phải thông qua phiên họp các Chức việc và đồng đạo địa phương để lấy ý kiến đa số”. (Houston)
Nay chúng tôi kính xin chuyển ý kiến nầy đến quý Huynh Tỷ, Đệ Muội kính tường.
Kính,
HT.Hồ Xưa
-------------------
Kính Hh Hồ Xưa và quý HTDM , tôi xin góp ý mọn là đã có Hiệp Thiên Đài Toà Thánh Tây Ninh ra Thông Báo về vấn đề Thông báo 01 của ông Dủ và Ông Thế rồi. Hảy thỉnh ý Hiệp Thiên Đài TTTN hướng dẩn về nghi lễ chớ chúng ta không phải cơ quan cai quản Ban Thế Đạo nên không có quyền quyết định.
Kính chào
Lê văn Ngọc