Nhơn hư Đạo bất hư
(Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ấm ức nhóm Hứa Phi)
Ông Năm ngạc nhiên khi thấy chủ đề nhóm Hứa Phi, BQT đã đóng, nhưng nay sao lại còn đây, nhìn kỹ mới thấy Phúc Vinh còn ấm ức nhóm Hứa Phi nên thỉnh cầu BQT đừng đóng chủ mới mở này.
Ông Năm rà từng trang trên Diễn Đàn, quen tánh gạch dưới, rồi viết lời phê, vì ông Năm vốn là thầy giáo.
Bộ Mặt Thật Sự của Những Người Hô Hào Bảo Vệ Chơn Truyền Phục Quyền Hội Thánh
·Phúc Vinh
Mở lại Bộ Mặt Thật Sự của Những Người Hô Hào Bảo Vệ Chơn Truyền Phục Quyền Hội Thánh·03-26-2011 12:19 AM#2
vodanhdaohuu
Tọa thị điềm nhiênGửi các huynh tỷ,
Đúng ra tôi sẽ không viết ít lời này nhưng là tín đồ Cao Đài tôi không thể tọa thị điềm nhiên trước cái sự thật mà ai cũng phải xác nhận.
Chủ đề bài viết và những nhận định của huynh tỷ tôi không có ý kiến gì, nhưng có 1 điều tôi và mỗi người tín đồ Cao Đài có tìm hiểu đều biết rằng vào khoảng cách đây chưa xa:
Cái Án Cao Đài đã tuyên bố Ông Phạm Công Tắc là một tôi đồ phản quố , cái án ấy vẫn vẫn còn chưa có một lời giải thích hay một sự trả lời thỏa đáng.
Những sự việc khác xin phép để chư huynh tỷ dùng lương tri lương năng của mình để nhận định .
Có những câu nói nếu là người không có lương tâm nói ra thì như gió qua tai với họ nó chả là cái gì quan trọng nhưng với một người có chút ít tâm linh thì với một câu nói lỡ lầm trong phút giây hỏa vọng nó sẽ âm ỷ và kéo dài trong lương tâm của người đó đến cuối đời ....
Mong rằng các huynh tỷ nào tự nhận mình là người có Đạo tự nhận mình là môn đệ Đức Chí Tôn nên rộng xét .
Vô Danh Đạo Hữu
[Đọc đến đây, ông Năm nghi ngờ đây là người của nhóm Hứa Phi, nhảy vào, làm đánh lạc hướng của vấn đề, nhưng tiếc thay, Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thiếu nhạy cảm, không biết họ có thấy như ông Năm hay không.– Không tìm thấy “Bản Án Cao Đài”, từ Bản Án, đến Thông Tri, rồi Đạo Lịnh 01 – xem TS. Trương ngọc Anh và DL. 01].Ông Năm vừa suy nghĩ và xem tiếp:
.
·03-26-2011 07:09 AM#3
Phúc Vinh
GỞI NHỮNG NGƯỜI HÔ HÀO BẢO VỆ CHƠN TRUYỀN
Chân truyền giả tạo cũng hô hào
Phục Quyền Hội Thánh xạo dường bao
Trước mặt Chí Tôn gây xích mích (1)
Sau lưng Từ Phụ nói chiên xào (2)
Văn Khảm tội đồ làm chính trị (3)
Hứa Phi đồng phạm chẳng riêng tàu (4)
Khuyên hỡi những ai hay ai giỏi
Hãy mau tu tỉnh sửa tâm nào
Phúc Vinh
Chú thích :
1: Mùng 9 tháng Giêng kéo về Tòa Thánh gây rối Hội Thánh
2: Lên mạng tung tin xàm xí để mê hoặc nhơn sanh , mất đức tin vào Hội Thánh
3: Hiền Tài Phạm Văn Khảm ở Hoa Kỳ chuyên làm chính trị dưới lớp áo CAO ĐÀI
4: Chánh trị Sự Hứa Phi tuy ở Việt Nam cũng hùa theo Ông Khảm làm bậy
Phúc Vinh xin cảm ơn Huynh Phung Thanh đã có bài Tiếp Sức làm "êm hơn" :
PT xin tiếp sức cho êm một tí
Chân truyền giả tạo cũng hô hào
Hội Thánh Phục Quyền xạo biết bao
Trước mặt Chí Tôn gây xích mích (1)
Sau lưng Từ Phụ nói chiên xào (2)
Tội đồ Văn Khảm ham danh vị (3)
Đồng phạm Hứa Phi cũng một tàu (4)
Khuyên hỡi những ai hay giỏi đó
Hãy mau tu tỉnh sửa tâm nào
25-3-201
PT
·03-26-2011 07:10 AM#4
Phung Thanh
Long Hoa mở HộiPT thấy cần có cuộc trao đổi công khai để Chí Tôn phân định. Họ tuyên bố trên trang mạng PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH sẽ đem "binh" về nhiều hơn, xem Nguyễn thành Tám làm gì. Họ tuyên bố " Chết thì Thánh Tử Đạo”.
Khóa chủ đề làm mất tự chủ. Tuổi trẻ hay bất cứ ai không biết, thì xin các bậc cao minh chỉ giáo. Đã đến lúc ĐÁNH BÀI LẬT NGỬA của Đức Hộ Pháp dạy.
Ai muốn xem trang PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH, vào Yahoo.com, tim kiếm ra ngay. PT bị chỉ trích link Trang Mang khac vào là vi phạm.
Kính
·03-26-2011 07:14 AM#5
Phung Thanh
Sau đây là tuyến bố trên Mạng PQHT của nhóm Hứa Phi
Ngày mùng 10 tháng 4 năm Tân Mão có thể tăng lượng người đến Tổ Đình cầu nguyện xem ông Nguyễn Thành Tám mượn côn đồ tiêu diệt bao nhiêu người nữa?
Chết thì Thánh Tử Đạo
Sống thì vinh danh Đạo đến thất ức niên
PT/st
·03-26-2011 07:21 AM#6
Phung Thanh
PT tiếc cho Danh sách theo Hứa Phi làm việc chẳng giống cái gì cả !!!
DANH SÁCH CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC ĐẠO HỮU HĐCQ CHÂU ĐẠO GÒ CÔNG TÁI THỆ.

Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc, Đạo Hữu khắp nơi trong và ngoài nước.
Hiện nay Châu Đạo Gò Công, đồng đạo đã ý thức được việc theo HĐCQ là một chi phái bàn môn tả đạo, phạm thệ, phạm Pháp Chánh Truyền, phạm Bát Đạo Nghị Định ... Nên một số Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu qui tùng theo HĐCQ trước đây, đã có nhận Đạo Cấp Chức Việc và Sớ Cầu Đạo do ông Nguyễn Thành Tám ký tên và cấp cho. Nay quí vị nầy xin tái thệ lại để tu hành đúng theo luật pháp đạo của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh do Đức Chí Tôn lập ra năm 1926.
Sau đây là danh sách tái thệ. Gồm có 27 vị. Trong đó có:
- 5 vị Lễ Sanh
- 3 vị Chánh Trị Sự
- 17 vị Phó Trị Sự và Thông Sự
- 02 vị Đạo Hữu
Đây là danh sách bước đầu, sau nầy chúng tôi sẽ bổ xung thêm.
1- Lễ Sanh Hương Liên - Nguyễn Thị Liên - tái thệ ngày 14 - 10 - Canh Dần (2010).
2- L S Thái Di Thanh - Nguyễn Bá Di - nt - ngày 07 - 12 - Canh Dần (2010).
3- L S Hương Liễng - Võ Thị Liễng - nt - ngày 06 - 09 - Canh Dần (2010).
4- L S Hương Tư - Trần Thị Tư - nt - ngày 01 - 10 - Canh Dần (2010)
5- L S Hương Nhỏ - Phạm Thị Nhỏ - nt - ngày 06 - 11 - Canh Dần (2010)
6- Chánh Trị Sự Trần Văn Đạt tái thệ ngày 06 - 11 - Canh Dần
7 -CTS Nguyễn Văn Năm - nt - ngày 23 - 10 - Canh Dần
8- CTS Nguyễn Thị Hai - nt - ngày 01 - 11 - Canh Dần
.
9- Phó Trị Sự Nguyễn Thị Chiêm tái thệ ngày 14 - 10 - Canh Dần
10- PTS Nguyễn Thị Cầu - nt - ngày 16 - 10 - Canh Dần
11- PTS Lê Văn Đinh - nt - ngày 26 - 10 - Canh Dần
12- PTS Nguyễn Thị Hoa - nt - ngày 26 - 10 - Canh Dần
13- PTS Phan Thị Tố - nt - ngày 26 - 10 - Canh Dần
14- PTS Trần Văn Tấn - nt - ngày 26 - 10 - Canh Dần
15- PTS Ngô Huy Cường - nt - ngày 01 - 11 - Canh Dần
16- PTS Trần Thị Tư - nt - ngày 01 - 11 - Canh Dần
17- PTS Huỳnh Thị Cẩm - nt - ngày 01 - 11 - canh Dần
18- PTS Nguyễn Thị Cơ - nt - ngày 01 - 11 - Canh Dần
19- PTS Đào Văn Tổng - nt - ngày 01 - 11 - Canh Dần
.
20- Thông Sự Ngô Văn Thương tái thệ ngày 26 - 10 - Canh Dần
21- TS Ngô Thị Sáu Nhỏ - nt - ngày 26 - 10 - Canh Dần
22- TS Bùi Thị Sáu - nt - ngày 26 - 10 - Canh Dần
23- TS Phạm Tấn Ngoan - nt - ngày 2 6 - 10 - Canh Dần
24- TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - nT - ngày 26 - 10 - Canh Dần
25- TS Phạm Thị Chấp - nt - ngày 01 - 11 - Canh Dần
.
26- Đạo Muội Trần Thị Mỹ Hồng tái thệ ngày 26 - 01 - Tân Mão
27- Đạo Muội Trần Thị Mỹ Hương - nt - ngày 26 - 01 - Tân Mão
Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài trong thời kỳ Mạt Pháp, nên chúng ta phải chịu cơ thử thách, khảo dượt, khổ đau. Nhưng Thầy có dạy trước rằng: -“Làm môn đệ Thầy rất khổ, có khổ mới xứng đáng là môn đệ của Thầy”.
Đức Chí Tôn bù lại sự khổ đau đó bằng cách Thầy Đại Ân Xá cho các con nào biết tùng theo “luật lệ Cao Đài” thì cũng được cứu rỗi. Áo mão phẩm vị nơi thế gian này là tạm để anh lớn dìu dắt em nhỏ, còn linh hồn chúng ta mới là trọng.
Vì vậy Đạo Luật năm Mậu Dần là ân xá cho những ai đã bị lở chân bước vào đường tà đạo quay lại kịp kỳ, kịp lúc được Đức Chí Tôn ân xá. Vậy đồng đạo nào xét thấy mình bị phạm thệ, phạm luật hãy mau quay lại càng sớm càng tốt Đức Chí Tôn rất mừng và chư Huynh Đệ rất hoan nghinh.
Kính.
PT/st trên Mạng PQHT
.
·03-26-2011 07:45 AM#7
TimDaoTaiTam
Kính quý Huynh Tỷ
Đức hạnh của một người tu là như thế nào và ra sao ? Chắc chúng ta đều nên cần tìm hiểu
Bác ái : phải biết quý trọng lẫn nhau và thương yêu nhau trên hết
==> Vậy mà Trang Phục Quyền Hội Thánh trước kia là Trang Chơn Pháp Cao Đài chỉ biết nhục mạ Chức Sắc Bề Trên của mình, chỉ biết nhục mạ đồng đạo của mình nào là cái gì Hội Chôn Thây, nào là gì Hội Thánh Phàm Phong, nào là gì Hội Tà Dâm ...
Mất đi đức bác ái , những con người mặc áo dài trắng hay áo đại phục trắng tự hô hào mình là Bảo Thủ là Chơn Truyền là Chánh Pháp Chánh Đạo gì đó cũng tỷ như những diễn viên hát bội hát trên sân khấu mà thôi , giá trị của người tu không phải ở áo mão mà là một phần ở đức bác ái
Từ Bi : Là thương người mến vật dìu dẫn toàn sinh linh nơi sông mê bến khổ này
===> Thay vì xót thương cho sanh chúng đang chìm đắm trong biển khổ sông mê chúng ta hãy truyền bá GIÁO LÝ CAO ĐÀI khắp nơi, hãy đoàn kết lại xây dựng hệ thống Phước Thiện để cứu khổn phò nguy, nhưng không, những người hô hào Phục Quyền Hội Thánh suốt ngày hình như không quan tâm đến GIÁO LÝ CAO ĐÀI mà chỉ biết vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết
Các Vị như : Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Văn Khảm ... GIÁO LÝ thì chẳng thông, dở hết chỗ nói mà hở ra là chống Hội Thánh, thú thật với các Vị, tôi nghĩ chúng Hội Thánh chỉ là cái cớ đó thôi, chứ thật tâm thì quý Vị muốn cho nước nhà dân tộc nội bộ tôn giáo bất ổn định để quý vị thực hiện cái âm mưu đen tối để thoả mãn danh vị cho quý vị thì đúng hơn
Chí Thành : Một Lòng Thuỷ Chung Thành Tín Trước Sao Sau Vậy !
===> Đa số tài liệu bên Phục Quyền Hội Thánh đều là : bịa đặt, vu khống, bóp méo, vô căn cứ, đặt điều, thêu dệt, phù phiếm, chụm 5 chụm 3 lại Thảo Luận trên trời dưới nước rồi hô hào làm việc đi ngoài lẽ đạo chơn chánh
Từ Bi - Bác Ái - Chí Thành 3 đức tính này là căn bản của người tu mà không làm được thì liệu có đủ tư cách để Phục Quyền cái gì đó nữa hay không ?
Kính chào và mong quý Huynh Tỷ thảo luận tiếp ...
·03-26-2011 08:05 AM#8
Lam Con
Gửi bởi vodanhdaohuu
Gửi các huynh tỷ,
[xóa phần lập lại của vodanhdaohuu]
Vô Danh Đạo Hữu
Chào Bạn vodanhdaohuu
Tôi cố ý làm nổi bật câu mà bạn đề cập đến Đức Tôn Sư .
Đức Tôn Sư ngự ở trên chín tầng mây vời vời Bạch Ngọc Kinh kia còn chưa có Thánh Ý gì thì đám hậu sinh như bạn và tôi sao lại có sự tìm tòi chi nhỉ ?
Sự tìm tòi có ích cho sự hiểu biết của chúng ta không ? có ích cho sự tu học của bản thân không ? có giúp chúng ta lập công lập đức lập ngôn đủ đầy khi thoát xác hay không ?
Nếu ai cũng có cái tư tưởng cổ hủ như bạn và bạn cứ mãi ôm ấp cái tư tưởng cổ hủ như bạn vậy đi rồi thử xem 1000 năm sau CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH có phát triển có đi lên được nữa hay không ?
Lịch sử là lịch sử bạn à, đem lịch sử ra nói lại chưa biết ai đúng ai sai đâu, năm 1975 bạn được bao nhiêu tuổi ? Sao bạn biết cái thời cuộc biến thiên lúc đó ra sao và như thế nào, ai đúng ai sai quan trọng mà làm gì ?
Chúng ta Tín Đồ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh hôm nay, thời đại mới hãy thay đổi tư duy là tuỳ thời lập công bồi đức làm cho Đạo Sáng Pháp Minh ấy là bổn phận thiêng liêng cao trọng yếu quyết mà Chí Tôn giao phó đó vậy.
Vài hàng cho bạn trân trọng kính chào
·03-26-2011 09:19 AM#9
vodanhdaohuu
Tọa thị điềm nhiênKính,
Cái giá trị của lịch sử hầu hết các quốc gia đến cá nhân đều phải có từ đó sử trí ra đời, người học mà chỉ biết kim không biết cổ thì thứ học bát nháo.
Thuở nay chưa ai tìm tòi học hỏi là đều vô dụng cả. Cái sở viết của người nó làm toát lên cái học thức của người viết.
Sự phát triển đi lên phải bằng sự minh triết thì mới là hữu dụng bằng chẳng đặng thì sự phát triển của thối nát.
Ôi ! Danh thể của Đức Hộ Pháp đã có người nói rằng cứ mặc tình cho ai muốn lăng mạ sao tùy thích. "Xấu thầy thì hỗ trò" đó là cái nhục mà chỉ có phe trục của người tạo ra nó mới dám nói là chuyện cũ rích. Chứ người mang nặng nợ quân sư thì ngàn năm phải rữa rạch danh thể cho thầy.
Diễn đàn là nơi mà thành viên tham gia từ nhiều phe trục, có thể đến từ cánh tả cũng có thể đến từ cánh hữu. Nên thậm thâm kiếm hiểu chớ nên a dua hùa theo sự khiêu khích của kẻ ẩn mình.
Ít lời gửi quân tử làm tin, người cả trí ắt đà sẽ hiểu .
Kính
·03-26-2011 09:31 AM#10
kiennguyen
Đây là đại diện của 5 nhóm tự cho mình là Bảo Thủ Chơn Truyền & Phục Quyền Hội Thánh
1.CTS Phan Văn Đặng Hương Đạo Rạch Ông
(cóhình trên mạng)
2.CTS Phan Văn Bình Thánh Thất Tánh Linh
3.CTS Huỳnh Văn Mấn Hương Đạo Bình Tây
4.CTS Hồng Phước Đức Tộc Đạo Định Quán
5.CTS Hứa Phi Ban Đại Diện KNS
.
·kiennguyen
Sau đây là những nhận định của hiền huynh Cao Quỳnh Tuệ Lâm được đăng trên trang http://trinhnu.net/
Tâm thư
Kính gởi chư Đồng Đạo/Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Là một tín đồ không phẩm tước, nhập môn từ năm 1963. Hiện nay tệ nhân không ủng hộ Hội Thánh, cũng không chống Hội Thánh, do Ông Tám lãnh đạo. (xin phép không gọi ông Tám là Thượng Đầu Sư, vì đây không là văn bản dâng trình thượng cấp mà là tâm tình giữa đồng Đạo Cao Đài/Tòa Thánh Tây Ninh).
Đối với người dân Việt nam hay người ngoại quốc muốn tìm hiểu về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, họ không biết tìm ở đâu, vì Hội Thánh hiện nay không có trang Mạng chính thức.
Người ngoại quốc đến Tòa Thánh Tây Ninh, Ban Tiếp tân không được phép nói tiếng nước ngoài với khách tham quan ngoại quốc. Cơ hoằng khai Đại Đạo đương nhiên chậm lại.
Tệ nhân không buồn về hiện trạng này, vì nhớ lời Thầy dạy
THẦY Các con
Các con, Thầy nghĩ lại việc hôm nọ tại Thánh-Thất biến ra một trường Tà-Quái mà Thầy bắt đau lòng đó các con.
Các con thiết nghĩ ra lẽ nào?
Ðó là bước Ðạo, đó là Thiên-cơ, các con hiểu sao được, nhưng Thầy buồn vì có nhiều đứa xàm biện về việc ấy, Thầy cũng muốn phạt chúng nó một cách nặng nề, nhưng Thầy nghĩ lại mà thương đó chút. Môn- đệ của Thầy nhiều đứa muốn bỏ đạo-y, ném dép cỏ, lột khăn tu mà mong hồi tục thế. Bởi bước Ðạo gập ghình khó tới nên mới ra cớ đỗi. Bởi còn vướng bụi trần, ham mồi phú quý, mê chữ vinh sang mà ngán đạo; các con hiểu: Thầy buồn, nhưng ấy là máy Trời đã định, chạy sao cho khỏi. Thầy biết bao lần vì các con mà chịu nhọc nhằn.
Từ khai Thiên lập Ðịa, Thầy cũng vì yêu mến các con mà trải bao nhiêu điều khổ hạnh, mấy lần lao-lý, mấy lúc vang mày, nuôi nấng các con, hầu lập nền Ðạo; cũng tưởng cho các con lấy đó làm đuốc soi mình đặng cải tà quy chánh.
Mấy lần vun đắp nền Ðạo, Thầy đều cũng bị các con mà hư giềng Ðạo cả.
Thầy buồn đó các con.
Thầy ban ơn cho các con - Thầy thăng. [TNHT - 24-11-1926]
Bên cạnh đó, một nhóm người tự xưng là BĐDKNS (Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh), có Wisite : PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH.
Chư HTĐM này, có Tâm thương Thầy, mến Đạo, quý Nhơn sanh, nhưng tiếc thay số ngưòi trong khối định hướng theo xã hội nhiều hơn theo lới Thầy dạy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
Phải nhớ rằng Đạo Cao Đài là một tôn giáo tôn trọng Dân Chủ và Tự Do. Dân Chủ nên mới có Nhị hữu Hình Đài mà Pháp Chánh Truyền ghi rõ. Tự Do mới có Ba Hội Lập Quyền Vạn Lịnh, để nhơn sanh đạo đạt nguyện vọng, góp phần xây dựng Hội Thánh ngày một tiến bộ. Chính nhơn sanh Lập Luật tu hành và cũng được quyền thay đổi Luật, nếu có những điều Luật đi ngược lại nguyện vọng của Tín đồ.
Trước đây, khi Hội Thánh ban hành Đạo Lịnh 001 đã phân định rõ ràng : ai thích hợp tác với Hội Đồng Chưởng Quản thì tiếp tục hành trình theo chiều hướng mới, không còn Hành Chánh Đạo, dĩ nhiên không còn ông/bà Khâm Châu, ông/bà Đầu Tộc … nữa. Ai không thích thì về nhà tu tại gia theo luật Đạo từ thử. Vì phân định thế này, nên gây nhiều xáo trộn, xáo trôn nhứt là thành phần chức sắc Hiệp Thiên Đài. Việc này chính Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa đã có “Bức Tâm Thơ” – đính kèm phía sau -
Hiện nay trên không gian, có Website : PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH. Tệ hạ có vào xem, thầm nhủ : sao chư Hiền này không làm nhiệm vụ Chức sắc Hiệp Thiên Đài, nói theo xã hội là thành phần ĐỐI LẬP, để nhắc nhở Hội Thánh làm theo lời Thầy dạy : “Phải chung lo cho danh Đạo Thầy” [TNHT – 20-2-1926].
Đàng này lại diễn trò bêu xấu, mà người ngoài nhìn vào là thấy ngay : 20/12/2010: Tà dâm Nguyễn Thành Tám HĐCQ bao che cho tội phạm Hiếp dâm Trần Văn Thiệu vụ cưỡng hiếp 5 bé Đồng nhi [báo chí đề cập việc Trần văn Thiệu]
Việc làm này, ông Tám có quyền kiện ra Tòa, nhưng ông Tám không làm, người ngoài cuộc không thể hiểu lý do ! Gây xáo trộn : Đêm mùng 8 tháng Giêng Tân Mão, kéo về Đền Thánh tụng kinh và cầu nguyện. Ban Trật tự Hội Thánh can thiệp, bên “Khối Nhơn Sanh” không tuân, nghe nói Ông Hứa Phi lãnh đạo Khối bị bọn côn đồ đánh trọng thương phải nằm Bệnh viện Sài Gòn.
Tệ nhân cho rằng, việc làm của “Khối Nhơn Sanh” chẳng có gì là văn minh, nói chi là đạo đức. Chẳng biết “Khối NHơn Sanh” (KNS) hành xử theo ai, mà hô hào bảo vệ chơn truyền. Nếu ai chịu khó rà lại Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thì sai tất cả.
Thầy dạy : HÒA – THƯƠNG YÊU … Thầy cấm : DỊ NGHỊ - DÙNG TƯ Ý … Thử hỏi KNS có làm thế không ? Gây xáo trộn trước nhơn sanh, ai công nhận KNS làm đúng. Hành động như vậy, nhơn sanh nào ủng hộ ???
Trước khi dứt lời tệ nhân cầu xin KNS hãy chuyển hướng CHỐNG ĐỐI, thiếu văn minh từ thử, đổi thành ĐỐI LẬP trong vòng trật tự và luât pháp nhà nước. Hội Thánh chưa tái phục đầy đủ cơ sở Đạo, đây là cơ hội để chư Hiền, giúp sức tô bồi, cho Thầy vui, vì thấy môn sinh biết vâng lời : Đang “chung lo cho danh Đạo Thầy” đó vậy. Tệ nhân tin tưởng trong chư Hiền đã đọc nhiều sách Đạo, thì phải hiểu việc làm hôm nay sẽ được chiếu lại trước Nghiệt Cảnh Đài để chư Hiền xem mà định tội cho mình.
Trân trọng
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
-suy gẩm tháng Hai Tân Mão –
.
·03-26-2011 10:04 AM#12
hoanglong
Gửi bởi vodanhdaohuu
Kính
Bản Án Đạo Cao Đài kết luận Đấng Tôn Sư có tội nhưng Đấng Tôn Sư đã triều thiên, tức là nói theo ngôn từ pháp luật đời Bị Cáo không còn khả năng bào chửa ( đã chết). là một đệ tử Cao Đài Chơn Chánh, chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Đấng Tôn Sư thì chúng ta cũng biết rằng cái tội này chúng ta cũng phải có trách nhiệm nhận lãnh một phần trong đó, chúng ta phải làm gì để chứng minh rằng Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Chúng ta chơn chánh? bạo động ư? chống đối bản án ? những ai có tư tưởng này là góp phần đưa con thuyền đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh lún sâu thêm trong cơ khủng quản triền miên mà từ 1975 đến nay chưa thay đổi! Đó là những gì mà Nhóm Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài và trang web phục quyền hội thánh đạo diễn.
Cho dù thời kỳ nào, Hội Thánh cũng phải tùng luật đời ( xem lại sử đạo kể cả lúc Đấng Tôn Sư còn tại thế) bất kỳ ai kết tội Hội Thánh, chức sắc của chúng ta, chúng ta là những người tín đồ, những học trò ngoan thì phải thể hiện sự chơn chánh của mình trong cửa đạo để cho họ thấy rằng Người Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh không phải như họ nghĩ họ nói!
Bản Án dành cho Đấng Tôn Sư đã treo lên, mà chỉ có chính mình Đấng Tôn Sư mới có thể gở nó xuống nhưng tiếc thay Người đã Triều Thiên, đồng thời triệu tín đồ của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cũng thấy rằng bản án đó cũng hiện diện trên vai của mổi người vì vậy bây giờ và sau này nửa để làm cho bản án này mất hiệu lực thì mổi bản thân của triệu tín đồ này phải thể hiện mình là một người Học Trò Chơn Chánh của Đấng Tôn Sư, là một tín đồ thuần túy thực hành theo giáo lý của Thầy, Đức Lý và Các Đấng Thiêng Liêng hằng dạy buổi trước để góp phần làm cho Hội Thánh chúng ta có được một cái nhìn tươi đẹp từ phía những ai không có thiện cảm từ thử, Làm được như vậy thì cho dù 1000 cái bản án cũng không còn giá trị.
·03-26-2011 10:09 AM#13
KhachTran
Huynh KienNguyen sưu tầm bài của Huynh CAO QUỲNH TUỆ LÂM thật rất là chí lý
Qua bài trả đủa của những người ở websit PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH với Huynh CAO QUỲNH TUỆ LẮM , KhachTran đệ vô cùng đau xót và càng làm cho Toàn Đạo thấy rõ bộ mặt :
Tiểu Nhân - Độc Tài - Hẹp Hòi - Núp Bóng Tôn Giáo Làm Chính Trị của tập đoàn phản đạo Hứa Phi , Phạm Văn Khảm , Nguyễn Thanh Liêm ....
Đáng tiếc thay cho nhửng người đã may duyên gặp đạo mà chẳng biết đạo là gì !!!
Kính
Đạo không đáng sợ, mà đáng sợ là người ta dùng dao như thế nào !!!
·03-26-2011 10:13 AM#14
vodanhdaohuu
Tọa thị điềm nhiên* Một trang mạng internet đề vào hai tiếng Cao Đài nó có thể hình thành từ người có Đạo Cao Đài hoặc do người chống phá cách mạng mà cũng có thể do người bảo vệ cách mạng, thậm chí do người không có Đạo làm ra nên mới có việc nó bị ngăn chặn tường lữa hay mặc sức phô trương.
* Điều xấu xa nhất là mượn tiếng từ bi, yêu thương để che đậy hành vi tội lỗi mình đang làm.
* Ít câu văn từ luận lý làm tin có khi giúp nhiều người nhận ra ý đồ thực thụ của một số kẻ mượn danh tín đồ đang ẩn núp. Khá lưu tâm :
Tọa thị điềm nhiên đã thoát ra
Vui đời sự thế lắm mưu tà
Mong đà cẩn trọng xem sẽ rõ
Ẩn tàng trong đó có đâu xa.
* Sưu tầm trong thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp có câu này rất vi diệu mà tâm đắc thay:
"Tưởng đâu mưu hại được Ngài
Ai ngờ nâng đỡ danh Ngài thêm cao"
Cười cho thỏa chí thế sự nay…
·03-26-2011 10:21 AM#15
hoanglong
Gửi bởi vodanhdaohuu
Gửi các huynh tỷ,
Đúng ra tôi sẽ không viết ít lời này nhưng là tín đồ Cao Đài tôi không thể tọa thị điềm nhiên trước cái sự thật mà ai cũng phải xác nhận.
Chủ đề bài viết và những nhận định của huynh tỷ tôi không có ý kiến gì nhưng có 1 điều tôi và mỗi người tín đồ Cao Đài có tìm hiểu đều biết rằng vào khoảng cách đây chưa xa:
Cái Án Cao Đài đã tuyên bố Ông Phạm Công Tắc là một tôi đồ phản quốc , cái án ấy vẫn vẫn còn chưa có một lời giải thích hay một sự trả lời thỏa đáng.
Những sự việc khác xin phép để chư huynh tỷ dùng lương tri lương năng của mình để nhận định .
Có những câu nói nếu là người không có lương tâm nói ra thì như gió qua tai với họ nó chả là cái gì quan trọng nhưng với một người có chút ít tâm linh thì với một câu nói lỡ lầm trong phút giây hỏa vọng nó sẽ âm ỷ và kéo dài trong lương tâm của người đó đến cuối đời ....
Mong rằng các huynh tỷ nào tự nhận mình là người có Đạo tự nhận mình là môn đệ Đức Chí Tôn nên rộng xét .
Vô Danh Đạo Hữu
Đệ hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của Huynh Vodanhdaohuu, thật tâm mà nói đó là một cái nhục âm ỷ trong mình, Chính người tín đồ và chức sắc Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh củng có thời điểm lầm lạc để dẫn đến hậu quả như thế này.
Người Đạo không thể nói là tôi có quyền cầm vũ khí để đứng lên lật đổ một cái gì đó, tức là dùng phương pháp bạo động, Thầy cấm và không có ai đã từng dạy bảo chúng ta phải làm vậy. Chức Sắc lãnh đạo, Hội Thánh có tệ và yếu kém một giai đoạn nào đó thì cũng là của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, chúng ta có quyền từ chối và không nhìn nhận được không? mà có quyền đi nửa thì mọi người công nhận không?
Đây là thời điểm mà Thiêng Liêng đang rạn đục lấy trong, tìm những hạt giống trong lành để ươm mầm cho cơ đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sắp tới. Những hạt giống có tư tưởng chống đối đồng đạo, gây chia rẻ hơn là đoàn kết đức tin lại một khối để làm tốt cho cơ đạo sẽ được chọn?
Đó là những gì mà Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài đang làm để khối nhơn sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ngày một phân tán mỏng ra rồi hoang mang, tiếp theo là thế lực xấu từ nhiều thành phần khác nhau xen vào gom lại theo đường hướng của họ để tập hợp lực lượng lật đổ nhà cầm quyền hiện tại dựa vào danh nghĩa người Tín Hữu Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
Ông Năm bắt đầu bực bội, cái bực tự nhiên về những luận bàn vu vơ, lẽ ra không nên đề cập trong lúc sự THƯƠNG YÊUcủa Đức Chí Tôn đang nẩy nở. Những gì không tốt nên cho lần vào quá khứ, để nhìn hiện tại mà xây dựng tương lai cho “Đạo vinh đời sáng” hay “Đạo đời tương đắc” mà tâm nguyện tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mong được thấy trong cõi đời ô trược này. Sư hối hận bao giờ cũng trang quí. Một kẻ dầu tội lỗi tràn đầy mặt đất, trước giờ lâm chung, nhớ đến và cầu xin Đức Chi Tôn cũng được tha thứ. Những sự việc diễn ra giữa lúc “đổi đời 75”, nay ai cũng biết nên hư, như cái chén úp “bầu tôm cá cọp” đã giở ra, có suy đoán gì, cũng bằng thừa mà thôi.
Xin mượn lời Thầy dạy về SỰ THƯƠNG YÊU làm kêt luận :
· Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên-Đường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào. (trg 8)
· Chim khôn biết kiếm đậu cây lành,
Người thiện phải ngừa đức háo sanh.
Tôn trọng người như Trời với Phật,
Thương yêu cả hết chúng sanh thành. (trg 102)
· Trước vốn thương sau cũng thương,
Một lòng nhơn đức giữ cho thường.
Trông ơn Thượng Đế tuông trời rộng.
Sum hiệp ngày sau cũng một trường. (trg 207)
· Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ-ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh-đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khoá mở Tam-Thập-Lục Thiên, Cực-Lạc Thế-Giới và Bạch-Ngọc-Kinh. Kẻ nào ghét sự thương-yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân-hồi (trg 153)
· Thầy thường nói với các con rằng: Các con là cơ-thể của sự thương-yêu, mà các con không còn hiểu sự thương-yêu là gì, bởi nơi nào đó? T.. kiếm coi. (T.. bạch. . . . . . . . . . )
Không con. Sự thương-yêu là giềng bảo-sanh của Càn-khôn Thế-giới. Có thương-yêu, nhơn-loại mới hòa-bình, Càn-khôn mới an-tịnh. Đặng an-tịnh mới không thù-nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh-hóa.
Còn nghịch cơ sanh-hóa là ai, các con có biết không? T... kiếm coi. (T... bạch. . . . . . . . . )
Không con. Con nói đó là nói dối cho tà-quái, chớ thiệt là cho Quỉ-vuơng. Quỉ-vương là tay diệt hóa. Cũng như có sống của Thầy, ắt có chết của Quỉ-vương vậy. Vậy thì các con coi Quỉ-vương lấy cơ-thể nào mà toan hại các con?
(T... bạch: Quỉ-vương xúi-giục người không đem lòng bác-ái mà gây rối lương-sanh).
Sao con không dùng tiếng chết mà tỏ lý cao-sâu? Vì có ghét nhau, vạn loại mới khi nhau; khi lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau, mà tàn hại lẫn nhau, là cơ diệt thế.
Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương-yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à. (trg 176)
(còn nữa)
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
------------------
Thừa Sử Trương Ngọc Anh hối tiếc Đạo Lịnh 01
Sau buổi lễ cầu nguyện ngày mùng 10 – 4 – Canh Dần vừa qua. Ban ĐDKNS trực tiếp đến tại tư gia ông Thừa Sử Trương Ngọc Anh để tìm hiểu thêm về nguyên do của Đạo Lịnh 01 ra đời đưa nền đạo Cao Đài đi đến chỗ tiêu vong.
Chính ông Thừa Sử Trương Ngọc Anh xác định rằng ông là nhân chứng lịch sử. Vì vậy BĐDKNS muốn tìm hiểu thực hư ra sao để nhằm làm sáng tỏ khúc quanh lịch sử của nền Đại Đạo.
Ban ĐDKNS hỏi: - “ Thưa Huynh cho biết Đạo Lịnh 01 trước đây do ai soạn ra ? nghe đồng đạo nói chính Huynh soạn, như vậy có đúng không thưa Huynh ? Tự Huynh soạn hay có bị áp lực bên ngoài nào không ?"
Ông Trương Ngọc Anh: - “ Tôi chỉ góp ý thôi, chứ tôi không có soạn, tôi rất hối tiếc việc làm đã qua, tôi cũng muốn cho nền đạo phát triển, lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh, nhưng ngược lại làm cho nền đạo tàn lụi hết, tôi rất đau lòng.”
Ông Trương Ngọc Anh: - “ Trong Đạo Cao Đài có 03 vị Chức Sắc tham gia cách mạng:
1 – Ông Giáo Hữu Thượng Thâu Thanh
2 - Ông Đạo Nhơn Lê Văn Bụi
3 – và tôi Thừa Sử Trương Ngọc Anh
Hai người kia đã bị bắn chết trong rừng, còn tôi hiện sống đây, rất tiếc nếu tôi được một mũi đạn như mấy vị kia thì nay tôi không phải khổ tâm như thế này. Hậu quả con cháu của hai người tham gia cách mạng nêu trên thì không được ưu đãi chính sách gì theo công trạng của cha mình đã làm, mà các con đi làm thuê, làm mướn sống qua ngày. Chính các con của tôi cũng làm thuê làm mướn, khổ lắm.
Đạo Cao Đài bây giờ giống như Công Ty kinh doanh Cao Đài giáo, Chức Sắc HĐCQ đi địa phương nói bậy nói bạ chẳng hiểu gì cả."
Hỏi: - “ Việc làm của Huynh vừa qua, nay kết quả là Đời không dùng, Đạo không dụng thì Huynh nghĩ sao ? Huynh có thể nhắc nhở đàn em hậu tấn sau này rút kinh nghiệm qua việc làm của Huynh vừa qua có được hay không ?"
Ông Trương Ngọc Anh: - “ Tôi xin gởi nhắn và gởi nhắn đến tất cả con cái của Đức Chí Tôn. Chúng ta làm gì cũng có Luật Nhơn Quả, hãy lấy bản thân tôi để rút kinh nghiệm cho bước đường hành đạo của mọi người. Bài học tôi đã đi qua, vì thiếu suy nghĩ mà nay tôi phải hối tiếc và khổ tâm như thế này.”
Hỏi: - “ Giờ Huynh thấy hối tiếc thì cuối cuộc đời còn lại Huynh có nguyện vọng gì hay không ? Hay có để lại Di Chúc gì cho ngày qui vị của Huynh hay không ?"
Ông Trương Ngọc Anh: - “ Ngày trúc hơi thở cuối cùng của tôi, tôi không cần ai làm đám hay tuần tự gì hết. Vợ con đem xác tôi thiêu rồi lấy tro bỏ vào cái Đài mà tôi đã làm sẵn.”
Hỏi: - “ Ban ĐDKNSĐCĐ đòi lại chủ quyền đạo đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền thì Huynh nghĩ sao?"
Ông Trương Ngọc Anh: - “ Ban ĐDKNS này do nhà nước lập ra phải không ?"
BĐDKNS: - “ Do nhơn sanh lập ra và thời gian qua có đến Ban Tôn Giáo Chính Phủ ở Hà Nội để trình kiến nghị, có gởi Thông Bạch cho Chính Phủ để trình bày rõ ràng về những pháp lý của đạo Cao Đài đã có đầy đủ để tận độ nhơn loại mà năm 1978 do Bản Án Cao Đài, Thông Tri 01 và Đạo Lịnh 01 giải thể Hội Thánh và các cơ cấu hành chánh đạo, nên ngày nay nhơn sanh đòi lại chủ quyền Đạo và các cơ sở thờ tự, đất đai (Động sản bất động sản). Điều này Huynh có được nghe hay được ai bàn đến hay không?”
Ông Trương Ngọc Anh: - “ Tôi uống cà phê trong quán, nghe người ta bàn tán nói rằng BĐDKNS này là làm việc tào lao, hôm nay mấy chú nói tôi mới hiểu.”
Sau đó ông Trương Ngọc Anh dẫn anh em trong BĐDKNS đến xem hình ảnh cái Đài mà ông đã làm sẳn dành để lúc qui vị.
Ban ĐDKNS trực tiếp đến tại tư gia ông Thừa Sử Trương Ngọc Anh và được ông trình bày với nỗi lòng chua xót, cay đắng.
Qua hành trình tu học của một con người từ Tín Đồ đến Chức Sắc phải trãi qua 03 lời minh thệ rất nặng nề:
Thứ Nhứt: Là Tín Đồ mới nhập môn thề “ …Như sau tôi có lòng hai thì Thiên Tru Địa Lục.”
Thứ nhì: Là Chức Việc “… Nếu ngày sau tôi có Bội Sư Phản Bạn thề có Hộ Pháp Tận Đọa Tam Đồ Bất Năng Thoát Tục.”
Thứ ba: Là Chức Sắc “… Nếu ngày sau tôi có phản loạn chơn truyền gầy tả đạo bàn môn thề có Ngũ Lôi Tru Diệt.”
Ngày nay ông Thừa Sử Trương Ngọc Anh đã phạm trong 03 lời thề vì soạn ra Đạo Lịnh 01 nhằm đưa nền đạo đến chỗ tiêu vong, giết chết hình thể Đức Chí Tôn tại thế.
Qua sự trình bày chân thành của ông, chúng tôi rất cảm động vì ông cho rằng: -“ Tôi muốn cho nền đạo phát triển, nào dè hôm nay nó tàn lụi hết, tôi rất đau lòng.”
Vì vậy đối với luật Hội Thánh qui định thì hễ ai nhận lãnh trách nhiệm chức việc hay chức sắc để lo việc đạo thì tuyệt đối không được tham gia chính trị đời. Đạo là Đạo, Đời là Đời, đó là sự thuần túy tôn giáo không tham gia đảng phái chính trị để làm biến chất người tu hành.
Do đó ông Trương Ngọc Anh đã lầm tưởng, nên cuộc đời ông sẽ đi vào sử đạo thiên thu. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu của ông mà cũng là của tất cả chúng ta, những người đang hiện sống và cho những cháu con sau này lấy đó mà học hỏi rút kinh nghiệm.
Sau khi tiếp chuyện với ông Trương Ngọc Anh, anh em trong BĐDKNS từ giả ra về và tiếp tục đi đến thăm nơi khác …