Samedi 7 Août 1926
29-6-Bính Dần
CAO ÐÀI
Mầng mấy con.
Mấy con nghe:
Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Ðạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói: Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con, nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà Thần.
... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy mình; đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả môn đệ Thầy nữa.
Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày; ấy là công quả đầu hết.
Lời Thánh Chuyển thành Thơ
Giáo lý đạo có phần dễ dãi,
Chỉ có tâm quyết định đời tu.
Phải sáng suốt định phân điều phải trái,
Lệch một lời là xóa cả công phu.
Thầy cho phép quỉ vương khảo đảo,
Lấy danh Trời mới khó biệt phân.
Xin gắng nhớ Chí Tôn xưa lập đạo
Giáng mọi nơi gom cả lương nhân.
Lịch sữ đạo tùy thời gian địa điểm,
Rằm Bính Dần tuổi Dạo khai sanh.
Rồi lập Pháp tiếp theo Tân Luật, (1)
Và từ đây tu theo Luật mới thành.
Triết lý đạo đức tin trên hết,
Công quả độ người tin Thượng đế tuyệt siêu.
Em gắng nhớ sống nay, mai sẽ chết.
Dạo đời luôn tương phản nghịch chiều.
Thầy thương nhắc nhở thương yêu,
Dể cho con cái dắt dìu về Tiên.
Dem lời Thượng đế dạy khuyên
Trùm lên Pháp Luật thiêng liêng không nhìn.
Mỗi người tu tự khép mình,
Tu theo Pháp Luật gắng gìn giữ cho …
6giờ 17 am – 31-1-2013
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
Pháp Luật đạo và Thể Pháp của đạo khác nhau.
Thí dụ : Có người nói : Tu không cần minh thệ nhập môn cũng đắc, miễn là hành đúng Pháp Luật là được, nhưng họ quên, không minh thệ nhập môn, sao gọi là đúng Pháp Luật đạo .
Có người tự minh thệ nhập môn, không có Chức sắc dạy, và không có ghi vào Bộ Dạo, vì một lý do nào đó. Hành đạo đúng Pháp Luật đạo. Diều này không giống điều trên. Còn đúng sai, chưa biết. Căn cứ theo Pháp Luật Hội Thánh là sai.
(1)
Lập Pháp Chánh Truyền, Thầy giáng cơ ngày 16-10-Bính Dần (DL.20-11-1926).
Dức Lý dạy Chức sắc lập Tân Luật, khởi sự ngày 13-12-Bính Dần (DL. 16-1-1927)
Vậy gọi Pháp-Luật mới đúng, vì có Pháp trước, rồi mới có Luật.
