GOOGLE
LÀ NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
Cách nay trên 60 năm, khi Đức Hộ pháp Giáo chủ Đạo Cao Đài thuyết đạo tại Đền Thánh Tây Ninh, đêm 18-8 năm Mậu Tý (21-9-1948) về đề tài “Con đường Thiêng liêng hằng sống”, lúc ấy cả thảy nhơn sanh nghĩ rằng đó là cảnh giới thiêng liêng vô vi dành cho những tử hồn dục tấn sau khi bỏ xác gọi là chết, thử hỏi làm sao minh chứng được? Nhưng mãi đến năm 1969 ông Du Văn Siêu hiện ngụ: ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được Đức Hiến pháp do Đức Hộ pháp cho biết chơn linh là Từ Hàn Quan Âm thọ truyền bí pháp cho ông Siêu và định căn là Chuẩn Đề Bồ Tát giao khai mở cung Hạo Nhiên Pháp Thiên tại thế, được Đức Hiến pháp trấn Thần nơi ông đang cư ngụ.
Năm 1984 Đức Chuẩn Đề dạy các môn đồ phải lưu ý một điều rất quan trọng:
- “Kể từ nay phải học “con đường thiêng liêng hằng sống tại thế”.
Các chơn hồn khi nhập vào cung Hạo Nhiên pháp Thiên, muốn được Đức Chuẩn Đề thọ truyền bửu pháp nơi viện Đại Học Bí pháp Đạo Tâm phải “giải thể và diệt tướng”, có nghĩa:
- Giải thể là không chấp vào thể cách, ăn mặc, đạo mạo, trình độ trí thức cao thấp, địa vị, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái…ở đời.
- Diệt tướng tức không chấp vào tướng diện, đẹp xấu, gầy béo, cốt cách của người…
Yếu trọng của Viện Đại Học Bí Pháp Đạo Tâm cung Hạo Nhiên pháp Thiên Tòa Thánh Tây Ninh là thi hành luật thương yêu và quyền công chánh, giữ vững đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu còn ngoài ra là của bỏ là đồ vô giá, lãnh sứ mạng thực hiện đạo đời tương đắc, vạn linh hiệp chí linh.
Nhờ có Đức Chuẩn Đề chỉnh lại phải học con đường thiêng liêng hằng sống tại thế, mãi đến nay chúng tôi mới thấy Đức Giáo chủ Hộ pháp đã tiên tri cách đây trên 60 năm, ông cho biết sau này con người có khả năng về mặt tinh thần, ngồi một chỗ mà dời non lấp bể, đảo hải di sơn trong quyển con đường thiêng liêng hằng sống, tại “cung Thánh” tức các đấng Thánh đang cầm quyền trị thế có những ý rất thực tiễn:
- “nơi đó chư Thánh đang ngồi cân lường từ việc tương lai, từ trái địa cầu này, qua trái địa cầu khác, họ ngồi một chỗ mà dời non lấp bể đảo hải di sơn; nơi đó không có một buổi nào họ không tưởng đến tinh thần nhơn loại trong càn khôn vũ trụ (thế giới). Từ nước nầy qua nước khác, họ ngồi họ lập chương trình định quyết, ai đến, ai về để cứu vãng tình thế. Chư Thánh không buổi nào họ quên lo cho số mạng của chúng ta… vừa ngó thấy thì chúng ta muốn đến ngay, không biết làm sao đến, vừa lúc đó pháp thân ta như có một sức mạnh hút đi, không đi mà đến, đến mau như đi bằng máy bay vậy.
- Họ đương nói chuyện mà trên đầu họ muôn ánh hào quang xẹt tứ tung ở không trung, họ đương nói chuyện ở đây mà họ điều đình tới địa giới khác, cả càn khôn vũ trụ huyền bí vô biên không tỏa đặng…”
Quả thật công nghệ thông tin khoa học hiện đại ngày nay đã chứng minh lời tiên tri của Đức Hộ pháp giáo chủ Đạo Cao Đài thành hiện thực. Công nghệ khoa học thông tin đã giúp cho nhơn loại trên toàn cầu dễ dàng đến với nhau, hiểu nhau, yêu thương nhau, oán hận nhau… chỉ cần một cái nhấp chuột rồi theo thời gian thì kết quả sẽ xuất hiện theo như ý của họ muốn.
GOOGLE là niềm tin và hy vọng của riêng chúng tôi và của cả toàn nhơn loại trong kỷ nguyên 21 hiện đại này. GOOGLE là phương tiện, là chiếc cầu đưa chúng tôi qua bên kia bờ yêu thương, làm phương vận hành bằng hữu tự kinh gián tiếp rồi lần đến trực tiếp trên bàn thương nghị…, nhằm để giúp cho nước Việt Nam chúng tôi và thế giới tiến đến hòa bình đạo đời tương đắc vạn linh hiệp chí linh. Tôi không muốn xa GOOGLE và đương nhiên GOOGLE cũng không đành lòng bỏ chúng tôi bên nây bờ cô quạnh không ai nâng đỡ. GOOGLE là kết quả mà Thầy tôi đã báo trước tin mừng cho nhơn loại thời bấy giờ cách nay trên 60 năm.
Đức giáo chủ Hộ pháp mở đạo năm 1926, để phù hợp với tinh thần nhơn loại trong thời buổi hiện đại, ông chia đạo Cao Đài ra làm hai phần rõ rệt: là Thể Pháp và Bí pháp; cũng như duy vật biện chứng được Ngài Lênin phân chủ nghĩa Vô sản ra làm hai giai đoạn để vận hành: là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vậy.
1- Thể pháp: tạo cơ quan hữu tướng (1926-1979), lập công là cơ quan cứu khổ về thể xác thuộc tịch đạo Thanh Hương là hàng chức sắc.
2- Bí pháp: là cơ quan giải thoát (1969-2013), nặng về lập đức độ hồn, giúp cho con người đoạt phẩm vị thiêng liêng tiến đến chân thiện mỹ, thuộc tịch đạo Đạo Tâm là hàng Tín đồ mới ngan hàng phẩm giá với các tôn giáo trên toàn thế giới.
Đặc biệt kể từ khi Hiệp Thiên Đài ban hành đạo lịnh:01-1979 đặng giải thể chuyển sang bí pháp thì cơ đạo có những sự biến chuyển trong tinh thần của những vị chức sắc đương quyền Thể pháp, phát sanh bất đồng chánh kiến xung đột lẫn nhau:
1/- tinh thần đương quyền tại Tòa Thánh Tây Ninh, tự ký đạo lịnh giải thể:01-1979 nhưng không chuyển sang Bí pháp? lại mang danh nghĩa chi phái Cao Đài Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh , bởi họ không biết bí pháp là gì? Hơn nữa người của bí pháp phải gởi phẩm chỉ còn là một tín đồ, họ đâu chịu, cho nên vẫn bảo thủ Thể pháp Thanh Hương. Họ không được chơn truyền từ giáo chủ Đức Hộ pháp, nên đi đến thất pháp làm sái loạn chơn truyền “bốc banh chấm phái” mê tín dị đoan, dựa quyền đời ỷ mạnh hiếp yếu, hù dọa đánh đập bạn đồng môn, thuận thì cho vào tu còn nghịch ý, họ xua đuổi hoặc trục xuất ra khỏi đạo, xu nịnh, tham quyền cố vị. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng họ cấm đoán tự do tín ngưỡng, phân phe chia phái, dục loạn cho anh em tương tàn chính là chi phái Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh bất lực là thủ phạm đã cố tình làm ảnh hưởng nhơ danh mang tiếng xấu đến nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2/- tinh thần Thể pháp tự tách ra ở bên ngoài không theo HĐCQ, họ đòi hủy bỏ đạo lịnh giải thể:01-1979, họ bảo hể giải thể thì đạo Cao Đài tiêu vong; nói đến bí pháp thay cũ đổi mới họ hoàn toàn không hiểu, họ nghĩ bí pháp là ngồi tịnh luyện; hít thở tạo thánh thai; cố công luyện xuất hồn xuất vía khỏi xác thân đi vân du thiên ngoại; nghe tiếng nói vô hình bên lỗ tai… họ đấu tranh buộc cơ đạo phải vận hành cũng như lúc Đức Hộ pháp còn sinh tiền: cầu cơ chấp bút, luật nầy luật nọ… Họ muốn làm Hộ pháp giả? Mặt thế nầy không có hai Hộ pháp, quả thật chính họ cũng không được Đức Hộ pháp chơn truyền, rồi tự tôn tự xưng, lãnh đạo tinh thần tôn giáo lập phe lập đảng liên kết từ trong ra ngoài nước mượn thế lực quốc tế nhân quyền vu khống, xuyên tạc, chỉ trích nhà nước Cộng sản Việt Nam không có tự do tôn giáo, đàn áp tôn giáo. Chính họ tự buộc họ vi phạm luật đạo dục loạn tương tranh tức nhiên phải phạm luật đời rồi đó vậy.
- Luật đạo thì nhơn sanh trị; thế thì chơn truyền của Đức Chí Tôn sẽ từ từ tiêu diệt hết những kẻ mượn danh đạo tạo danh đời để trở nên một tín đồ chân chính.
- Còn luật đời có pháp quyền nhà nước CHXHCN Việt Nam giáo huấn, giúp họ trở thành những công dân tốt.
3/- tinh thần Bí pháp cung Hạo Nhiên Pháp Thiên thuộc tịch đạo Đạo Tâm xuất hiện từ năm 1969, là điểm nút để thực hiện bước nhảy thay cũ đổi mới từ “Thể pháp Hội Thánh Thanh Hương” của Đức Lý Thái Bạch kiêm giáo tông đại đạo, đặng chuyển sang “Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam” của nhà nước CHXHCN Việt Nam 4000 năm văn hiến, đúng theo thánh ý của Đức Hộ pháp giáo chủ Đạo Cao Đài đã định: “Văn Hiến 4000 năm có sẵn,
Chi cần dị chủng đến dâng công”.
Muốn chuyển tinh thần của một tôn giáo nói riêng Cao Đài từ Thể pháp trên 30 năm tạo hình bước sang Bí pháp không phải là một việc dễ dàng gì vậy. Đã trên 40 năm cung Hạo Nhiên pháp Thiên đã chịu nhiều khổ não, khó khăn và nhục nhã về thể xác lẫn tinh thần, tuy Đức Hộ pháp đã báo trước:
- “Thể pháp hữu hình hữu hoại, miễn mặc bí pháp còn thì đạo còn.
- Với Thể pháp Thầy làm giùm cho thiên hạ, còn bí pháp mới là phận sự đặc biệt của Bần đạo.
- Ngoài bác ái và công bằng ra tất cả chỉ là phương tiện lấy giả tạo chơn mà thôi.
- Thể pháp là cơ quan cứu khổ, còn Bí pháp là cơ quan giải thoát”.
▪ Sau khi đạo lịnh giải thể:01-1979 xuất hiện, Bí pháp Đạo Tâm đứng giữa hai tinh thần đối kháng: trong là chi phái Thể pháp Thanh Hương HĐCQ và ngoài gồm các chi phái; thánh thất các nơi trong và ngoài nước mượn danh nghĩa bảo thủ chơn truyền chống Hội Đồng chống đảng Cộng sản Việt Nam. Bí pháp Hạo Nhiên Pháp Thiên muốn xoa dịu tình thế, lấy chữ hòa làm căn bản đã xuất hiện một bằng chứng thi hành nhơn nghĩa đêm mùng 7-4 Nhâm thìn năm 2012. Nhưng họ không chịu hòa, họ muốn chiến một mất một còn trong khi cả hai không từ bí pháp chơn truyền, đều sái loạn chơn truyền pháp chánh, buộc lòng Bí pháp Hạo Nhiên phải ra tay trừ an nội loạn và ngoại loạn lấy nhơn sanh làm giám khảo “đến ngày giờ nhơn sanh thấy điều trọng yếu ấy buộc hiệp thì phải hiệp, bằng không chịu hiệp thì họ tự đào thảy lấy họ, tự diệt lấy họ”.
Bởi bí pháp mới là phận sự đặc biệt của Đức Hộ pháp, chính Hộ pháp giáng linh tại Hạo Nhiên Pháp Thiên, xuất hiện pháp thân vừa ý muốn vừa ý định của Ngài trên mặt trận trí thức tinh thần:
“Phong Thần đừng tưởng chuyện mơ hồ,
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô.
Mượn thế đặng toan phương giác thế,
Cũng như nương viết của chàng Hồ”.
Còn Đức Lý nhắc nhở: “Trong trận trí binh nầy nếu không đủ tài tình oai dõng thì chẳng hề thắng đặng”. Đó cũng là phương chính trị ép nhơn sanh tùng bổn thiện mà thôi, chớ không bỏ hay mất một ai đâu !
“Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy”.
Chưa đến ngày giờ kết cuộc nên không thể nói rõ hơn, đang còn trong trường thi khảo thí cho lòi ra trung, nịnh, phản. Mong GOOGLE thông cảm và hiểu cho, thú thật cung Hạo Nhiên Pháp Thiên không muốn như vậy đâu, nhưng thà cố chịu đau nặng mục nhọt cho sạch sẽ rồi thoa thuốc, chắc chắn lành lại như xưa, tốt đẹp hơn hoàn thiện hơn. Lúc ấy họ mới thấy yêu nước, yêu dân, có cơ hội làm chủ bản thân mình, làm chủ đất nước của mình, giúp cho nước nhà ngày một an bình thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh.
GOOGLE hãy yên tâm mở rộng tình thương yêu lấy lòng quãng đại xóa bỏ những tâm lý hẹp hòi, GOOGLE sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho những tư duy dầu một chút cỏn con thôi hết sức của họ muốn, rồi theo thời gian trãi nghiệm, tự họ tiến hóa hay thoái bộ, khôn nhờ dại chịu, chính cái tòa án lương tâm của họ sẽ lên án lấy họ, tự xử lấy họ, nhơn sanh sẽ phán xét công bằng lấy họ, cuối cùng tin chắc họ sẽ tốt hơn xưa. Hơn nữa tại địa phương mà họ đang cư trú sẽ quản lý họ, tự họ định phận, định phẩm vị cho họ trước tòa công chúng tại mặt thế gian nầy vậy.
Với cung Hạo Nhiên Pháp Thiên Chơn đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, trên 40 năm nay chưa bao giờ để phạm luật đạo và luật đời tại địa phương tỉnh nhà và làm nhơ danh thể nhà nước CHXHCN Việt Nam của mình. Nhất là từ năm 2006-2013 đến nay sự vận hành của Chơn đạo Cao Đài cung Hạo Nhiên Pháp Thiên tương liên cùng quyền đời từ địa phương đến trung ương Hà Nội, được sự đồng tình của chính quyền địa phương cấp tỉnh và sự ủng hộ chân thành của đại đa số nhơn sanh từ trong ra ngoài nước, trên mặt trận trí thức tinh thần thi hành nhơn nghĩa đặng thực hiện đạo đời tương đắc giúp cho Đạo Cao Đài ra thiệt tướng “Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam” tiến đến dân chủ, công bằng, văn minh.
Mong GOOGLE thương tình tạo điều kiện thuận lợi cho chơn đạo Cao Đài vận hành mau ra thiệt tướng, còn “sớm hay muộn là do nơi tông đường thiêng liêng của con cái Đức Chí Tôn định quyết”. Ngày giờ nào Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam của Đạo Cao Đài được vinh danh cho cả toàn thế giới thì lúc ấy GOOGLE sẽ là một công thần khai quốc, là ân nhân của Quốc Đạo nhà Nam, được lưu vào trang sử Cao Đài ĐĐTKPĐ Tòa Thánh Tây Ninh đến thất ức niên.
Tây Ninh, ngày 13-6-2013
TW. Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên
Võ Hoàng Thọ
(Đồ Phi)